Bản tin 14H: IS cho nổ tung 1 em bé phục vụ huấn luyện

Một thiếu niên người Syria leo lên chiếc xe tải bọc thép, chuẩn bị kích nổ quả bom trên người. Nguồn: Daily Mail
Một thiếu niên người Syria leo lên chiếc xe tải bọc thép, chuẩn bị kích nổ quả bom trên người. Nguồn: Daily Mail
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã cho nổ tung một em bé mồ côi nhằm dạy cho các phiến quân trong trại huấn luyện của mình cách sử dụng các thiết bị nổ cải tiến.

Mặt đường cất hạ cánh 25R/07L cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) vừa bị sét đánh gây hư hại tại hai vị trí với tổng diện tích khoảng 10m2 và phải đóng cửa để khắc phục từ hôm nay (13/7). Cụ thể: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để phục vụ công tác sửa chữa từ 0 giờ 01 ngày 16 đến 23 giờ 59 ngày 19/7 (giờ địa phương). Trong kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L-Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng phương án vận hành tàu bay; phương án đảm bảo an ninh, an toàn. (Xem chi tiết)


Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ sập tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (hay còn gọi là chùa Sóc, ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, nguyên nhân sự cố khiến tượng Phật đổ sập là do phần mái chùa được gia cố yếu, sử dụng sắt thép cỡ nhỏ nên không chịu được sức nặng của bức tượng. Phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng, ngược lại phần thân tượng chưa được gia cố chắc chắn nên khi trần của tòa Chánh điện bị sụt, tượng Phật cũng bị kéo nghiêng và đổ sập. (Xem chi tiết)


Vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 14/7, trên quốc lộ 18A, thuộc địa phận khu 1, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng. Xe tải mang biển kiểm soát 14C-015.52 đang vận chuyển than trên quốc lộ 18A (đoạn qua khu 1, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long). Do chạy quá nhanh, xe đã bị gẫy trục láp làm bánh xe văng ra ngoài, bắn vào người đi đường khiến một nạn nhân bị thương rất nặng.


Người đàn ông đứng bên mép đường ray lấy hai tay bịt tai như thể chờ đoàn tàu lao đến. Do khoảng cách quá gần, đoàn tàu đã tông văng người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào 7h hôm nay (14/7), tại km 1969+300, tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc địa bàn phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE25 do lái tàu Lê Thanh Liêm (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển, hành trình từ Quy Nhơn vào TP.Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Văn phòng báo chí Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đã triển khai 3 máy bay Su-25 và 3 phi cơ Su-33 tới Crimea để tham gia huấn luyện trong vài tuần. Sau khi được triển khai tới đây, các phi hành đoàn của trung đoàn tiêm kích hạm thuộc Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu tiến hành huấn diễn tập luyện tại thao trường Nitka ở Crimea. Trường bắn Nitka là một cơ sở huấn luyện không quân đặc biệt, với thiết kế mô phỏng boong của một chiếc hàng không mẫu hạm. Cơ sở này được sử dụng để luyện tập kỹ năng cất cánh và hạ cánh tương tự môi trường trên tàu sân bay. (Xem chi tiết)


Bộ phận báo chí Điện Kremlin ngày 13/7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật về việc thành lập cảng tự do Vladivostok. Trên lãnh thổ Cảng tự do sẽ áp dụng chế độ pháp lý và thuế đặc biệt cho các doanh nghiệp và giới đầu tư, chế độ khu vực hải quan tự do và chế độ thăm miễn thị thực. Sáng kiến cấp quy chế cảng tự do cho Vladivostok với chế độ thuế nới lỏng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong thông điệp gửi đến Hội đồng Liên bang vào tháng 12/2014.


Ngày 14/7, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét thành lập tòa án hình sự để điều tra và đưa ra xét xử những người chịu trách nhiệm trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng ​hàng không Malaysia Airlines rơi ở Ukraine năm ngoái. Australia​ ​​​và các đối tác đang tiến hành điều tra độc lập về thảm họa này gồm Ukraine, Malaysia, Bỉ và Hà Lan, cùng kêu gọi Hội đồng Bảo an thành lập một tòa án hình sự quốc tế để buộc trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan gây ra thảm họa này.


Ngày 13/7, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bà Valerie Jarrett gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama. Phát biểu trong một thông cáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Trung Quốc rất không hài lòng và phản đối việc quan chức cấp cao trên của Mỹ gặp Dalai Lama". Trung Quốc hối thúc Mỹ tôn trọng cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ Tây Tạng độc lập.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã cho nổ tung một em bé mồ côi nhằm dạy cho các phiến quân trong trại huấn luyện của mình cách sử dụng các thiết bị nổ cải tiến. Sự việc được cho là xảy ra gần thị trấn ash-Sharqut ở miền bắc tỉnh Salahuddin, Iraq, nơi IS vẫn đang chiếm đóng phần lớn lãnh thổ. Em bé đáng thương bị mắc vào một cái bẫy sập, và sau đó các phiến quân dùng thiết bị điều khiển từ xa kích nổ khối bom trước sự chứng kiến của các tay súng.


Ngày 14/7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi chấm dứt sự chia cắt bán đảo Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhắc lại ước muốn thống nhất hòa bình với Triều Tiên. Thông điệp của bà Park, được truyền qua cầu truyền hình tới một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Seoul, còn ghi nhận rằng năm nay kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ thực dân Nhật và bị chia cắt thành 2 miền.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.