Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều đối tượng tìm cách gia nhập IS

Xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Suruc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Nguồn: AFP/TTXVN.
Xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Suruc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 6/5, Văn phòng Thống đốc tỉnh Gaziantep, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các binh lính nước này đã tiêu diệt 5 đối tượng tại đây và bắt giữ 5 người khác khi chúng đang tìm cách vượt biên vào Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong ngày 6/5, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh phía Tây Bắc bộ, các tỉnh ven biển Trung bộ và Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Ba Đồn (Quảng Bình) 38,5 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,9 độ C; Sơn Hòa (Phú Yên) 39,1 độ C. Dự báo trong hai ngày cuối tuần mùng 7 và 8/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực phía Tây Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở Nam bộ nắng nóng diện rộng còn duy trì nhưng cường độ giảm dần. 


Sáng ngày 7/5, ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết: Đã có báo cáo gửi Trung ương Hội nghề cá về việc tàu cá của ngư dân Thăng Bình (Quảng Nam) bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa. Trung ương Hội nghề cá cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị truy tìm tàu nước ngoài đã đâm chìm tàu QNa 95959 và yêu cầu bồi thường thiệt hại. (Xem chi tiết)


Theo nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, 1 người nguy kịch là do hai tài xế xe máy sau khi ăn nhậu, chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao, khi đến đoạn cua, không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm. Như Tiền Phong thông tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 24h ngày 6/5, trên QL40B thuộc địa phận thôn 5 (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam). (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, vào khoảng 2h hôm nay (7/5), một đám cháy lớn đã xảy tại khu dân cư khóm 1, khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. Theo người dân ở gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cho biết, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện ở nhà kho của một hộ dân. Ngọn lửa bùng phát và cháy lan sang các nhà liền kề. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine lần thứ nhất và Lễ ra mắt Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine với gần 200 đại biểu cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên toàn Ukraine đã được tổ chức ở thủ đô Kiev. Tới dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí, các cán bộ Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, đại diện các hội, đoàn thể người Việt Nam ở Ukraine và hơn 30 cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam.


Trong diễn biến mới nhất của hoạt động triển khai quân sự của Mỹ và các nước đồng minh ở gần biên giới Nga, Lầu Năm Góc lần đầu tiên điều xe tăng từ Bulgaria tới Gruzia để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự tại đây, Sputnik đưa tin hôm nay 7/5. Cuộc tập trận năm nay với sự tham gia của 650 lính Mỹ, 150 lính Anh và 500 lính Gruzia là một phần trong chuỗi các cuộc tập trận quân sự do các cường quốc phương Tây triển khai tại khu vực Đông Âu. Binh lính Gruzia tham gia cuộc tập trận này bao gồm một đội trong Lực lượng phản ứng nhanh NATO. Cuộc tập trận năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại căn cứ Vaziani của Gruzia mặc dù nước này không phải là thành viên chính thức của NATO. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, Tướng Không quân Mỹ Stephen S. Wilson cho rằng quân đội nước này phải hiện đại hóa lực lượng hạt nhân để duy trì thế cân bằng với các nước đối địch như Nga và Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Hiệp hội Không quân thuộc Viện Mitchell có trụ sở tại Washington tổ chức, ông Wilson nói: “Chúng ta cần có một lực lượng hạt nhân thật sự đáng tin cậy, bền bỉ và luôn sẵn sàng. Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư nhiều kinh phí trong kế hoạch phòng thủ 5 năm cho các lực lượng hạt nhân.” 


Ngày 6/5, Văn phòng Thống đốc tỉnh Gaziantep, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các binh lính nước này đã tiêu diệt 5 đối tượng tại đây và bắt giữ 5 người khác khi chúng đang tìm cách vượt biên vào Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Gaziantep tiếp giáp với tỉnh Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ vốn nhiều lần phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng rocket từ khu vực ở Syria do IS kiểm soát trong những tháng gần đây. 


Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/5 thông báo kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Aleppo của Syria thêm 72 giờ kể từ 0h01' sáng 7/5 theo giờ địa phương, tức 5h00 giờ Hà Nội, trong bối cảnh leo thang các vụ đụng độ tại khu vực phía Nam thành phố này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ sáng kiến của Moskva trong việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh nói trên ở tỉnh Latakia và thành phố Aleppo là nhằm ngăn không để tình hình tại Aleppo trở nên tồi tệ hơn.


Sau khi mua 24 chiếc Su-27/30 của Nga, Indonesia tiếp tục mua thêm 8 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35 do Nga sản xuất để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày một nóng. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm nâng cấp hệ thống vũ khí của quốc gia Đông Nam Á này để tăng cường khả năng phòng không quốc gia, đảm bảo an ninh cho khu vực không phận rộng lớn trên các quần đảo cũng như khu vực biên giới.

MỚI - NÓNG