Bản tin 14H: Đức từ chối mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Hệ thống phòng thủ tên lửa MEADS.
Hệ thống phòng thủ tên lửa MEADS.
TPO - Một nguồn tin Chính phủ Đức tối 8/6 cho biết, thay vì lựa chọn hệ thống tên lửa Patriot của Tập đoàn Raytheon, chính quyền Berlin đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS do liên doanh hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin với MBDA (gồm Tập đoàn Finmeccanica SpA của Italy, Tập đoàn Airbus và Công ty Các hệ thống BAE của Anh).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên. Đây là một trong những nội dung tại Quyết định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng và hưởng lợi từ rừng phòng hộ; đầu tư phát triển rừng phòng hộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.


Chiều ngày 8/6, lãnh đạo huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa giải cứu thành công 9 học sinh thoát khỏi dòng nước dữ trên sông Đồng Nai. Trước đó vào chiều 7/6, 14 học sinh của xã Đinh Trang Thượng (Di Linh) rủ nhau đi picnic. Khi cả nhóm đang chơi trên một bãi đá giữa sông Đồng Nai thì dòng nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về. 5 người nhanh chân chạy thoát nhưng 9 người còn lại bị mắc kẹt. Thủy điện Đồng Nai đã ngừng xả nước để cứu nhóm học sinh.


Ngày 9/6, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, xác định lại mức độ hư hỏng đối với toàn bộ số nhà bị ảnh hưởng do việc nổ mìn làm đường hầm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi gây ra để có phương án xử lý dứt điểm. Tính đến ngày 9/6 là 23 ngày liên tiếp người dân thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh ngăn cản không cho thi công đường hầm.


Thiếu tá Phạm Đình Hưởng – Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC số 5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa tổ chức trao trả 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Hòa, trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Trước đó, trưa ngày 7/6, hạ sỹ Hồ Văn Anh (20 tuổi) công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 5 Nghệ An đóng tại huyện Đô Lương, chạy xe máy trên đường đi học trở về đơn vị. Khi tới khu vực trước cổng bưu điện huyện Đô Lương, hạ sỹ Anh phát hiện một chiếc ví màu đen trên mặt đường, đã báo cáo đơn vị tìm người bị mất và trả lại.


Ít ngày sau khi đưa 3 máy bay B-52 tới châu Âu, Mỹ đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới căn cứ không quân Fairford, thuộc Vương quốc Anh. Trong tuyên bố chính thức, Lầu Năm góc khẳng định, sự xuất hiện của B-2 tại Vương quốc Anh “đã chứng minh khả năng triển khai B-2 nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới xung đột cũng như hạt nhân trong mọi thời điểm và ở các khu vực khác nhau”. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin Chính phủ Đức tối 8/6 cho biết thay vì lựa chọn hệ thống tên lửa Patriot của Tập đoàn Raytheon, chính quyền Berlin đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS do liên doanh hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin với MBDA (gồm Tập đoàn Finmeccanica SpA của Italy, Tập đoàn Airbus và Công ty Các hệ thống BAE của Anh), đồng thời xác nhận thông tin này trên truyền thông Đức và Mỹ.


Ngày 9/6, một vụ xả súng đã xảy ra tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. vụ xả súng xảy ra ở huyện Túc Ninh thuộc Thương Châu, Hà Bắc. Trong số bốn người thiệt mạng có ít nhất một nghi can. Hai cảnh sát cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra còn có năm người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Báo Ha'aretz của Israel ngày 8/6 đưa tin nước này gần đây đã thực hiện ít nhất 20 vụ nổ thử nghiệm trong hai chương trình thử nghiệm "Cánh đồng xanh" và "Nhà Đỏ" trên sa mạc phía Nam, nhằm đánh giá mức độ thiệt hại trong trường hợp xảy ra tấn công sử dụng cái gọi là "bom bẩn". Theo kết quả nghiên cứu, tại trung tâm các vụ nổ thử nghiệm có nồng độ phóng xạ ở mức cao, trong khi mức độ tán xạ do ảnh hưởng của gió thấp. Điều này không gây ra mối đe dọa đáng kể ngoài những tác động về mặt tâm lý.


Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã triển khai tìm kiếm một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển mất tích ở ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam nước này đêm 8/6. Máy bay trên cất cánh tại thành phố Chennai lúc 17 giờ 30 phút theo giờ địa phương với đội bay gồm 3 người, làm nhiệm vụ tuần tra bờ biển thường ngày ở phía Nam Chennai. biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 21 giờ 30 phút theo giờ địa phương và đã không trở về căn cứ đúng 22 giờ theo quy định.


Ngày 8/6, Bộ trưởng Nội vụ và Giao thông Argentina Florencio Randazzo đã lên tiếng tố cáo vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào tối 7/6 tại phía Nam ngoại ô thủ đô Buenos Aires là một âm mưu phá hoại và khẳng định cơ quan tư pháp sẽ tìm ra thủ phạm. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh công đoàn ngành giao thông tại quốc gia Nam Mỹ này tuyên bố sẽ tiến hành đình công trên toàn quốc trong 24 giờ vào ngày 9/6 với mục đích đòi tăng lương.

MỚI - NÓNG