Bản tin 14H: Chiến đấu cơ Nga xuất kích 'dằn mặt' máy bay do thám

Một phi đoàn Su-35 của Nga. Ảnh: AP.
Một phi đoàn Su-35 của Nga. Ảnh: AP.
TPO - Chiến đấu cơ Nga đã xuất kích 3 lần trong tuần qua để đuổi các máy bay do thám của nước ngoài.
Tại phiên chất vấn ngày 17/11, đại biểu Quốc hội nêu số liệu người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở nước ngoài. "Vừa qua có thông tin người Việt Nam chi 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ, Số lượng này có phải là ngoại tệ từ Việt Nam chuyển sang không? Việc giám sát dòng tiền ra nước ngoài của NHNN được thực hiện thế nào?", đại biểu Phạm Đình Cúc (Vũng Tàu) đặt câu hỏi. Trả lời vấn đề này, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết không có cơ sở để khẳng định thông tin về số tiền mua bất động sản tại Mỹ. Theo Thống đốc, số liệu này do một hiệp hội công bố, thực hiện qua phiếu điều tra. Ông Hưng lý giải, số liệu ở đây có thể là người Việt Nam định cư ở Mỹ, nhưng chưa có quốc tịch Mỹ cũng tính là người nước ngoài. Hoặc công dân Việt Nam sinh sống ở các quốc gia khác nhưng đến khi mua nhà ở Mỹ thì "cũng được tính là người Việt Nam". (Xem chi tiết)

Sáng 17/11, trả lời câu hỏi chất vấn, ĐB Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An) về tình trạng thông tin giả, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo còn nhiều, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, Việt Nam là quốc gia đi đầu trong khu vực về ứng dụng thông tin. 15 năm trước đây, không ai nghĩ rằng mạng xã hội lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Bộ trưởng cũng khẳng định: mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho con người. Nó làm con người gần lại với nhau. Cung cấp kiến thức khổng lồ cho mọi người. Không ai có thể đi ngược lại xu hướng về mạng xã hội và internet. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, bên cạnh những thông tin tích cực cũng có một bộ phận nhỏ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng xã hội. Tuy nhiên, hậu quả của thông tin xấu độc trên mạng cũng nặng nề, trong đó có một số trường hợp tự tử vì bị bôi nhọ trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)


Bác sĩ Vi Văn Miên – Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cẩm Khê cho biết, vào khoảng 19h ngày 16/11 có gần 100 trẻ nhỏ được đưa đến bệnh viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Đến ngày 17/11, tại bệnh viện có hơn 30 cháu phải truyền dịch và theo dõi thêm còn một số cháu đã ổn định đợi làm thủ tục xuất viện. Trước đó khoảng 14h ngày 16/11, các cháu đã dùng bữa trưa tại trường mầm non Hương Lung (xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), đến khoảng 17h cùng ngày thì nhiều cháu có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… được đưa đến trạm y tế xã sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cẩm Khê. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Đến sáng 18/11, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 530km về phía Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.


Sáng 17/11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương (quê An Giang, người gây vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước). Theo đó, Hội đồng thi hành án đã đưa tử từ trại giam ở Bình Phước xuống một trại giam của Bộ Công an đóng tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, Nguyễn Hải Dương được đưa vào phòng thi hành án để tiêm thuốc độc. Khi kết thúc thi hành án, thi thể tử tù được hội đồng thi hành án làm các thủ tục liên quan để chuẩn bị bàn giao cho gia đình. Ông Trí nói việc thi hành án được tổ chức lúc 6h cùng ngày. Sau khoảng một giờ, mọi việc đã hoàn tất. (Xem chi tiết)


Lúc 7h30 sáng nay (17/11), xe tải BKS 51C-057.79 khi đang chạy trên Quốc lộ 1 (hướng từ cầu vượt Sóng Thần về Suối Tiên) thì bất ngờ tông liên hoàn vào 1 xe khách loại 16 chỗ cùng 4 xe tải khác chạy cùng chiều lúc gần tới giao lộ với đường số 14 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM). Vụ va chạm liên hoàn khiến 6 xe ô tô dính chùm vào nhau. Trong đó, ô tô khách 16 chỗ chở khoảng 10 người Hàn Quốc bốc khói nghi ngút, có nguy cơ cháy khiến nhiều người tháo chạy. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường khiến giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sau tiếng nổ lớn, người dân Làng Yên (Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An) phát hiện anh Vi Văn Trầm (SN 1988) tử vong trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn trong ngôi nhà bị phá tung. Trước đó, Khoảng 20h ngày 15/11, sau bữa cơm chuẩn bị làm vía tại nhà ông Vi Hữu Tình, bản Làng Yên mọi người có mặt bỗng nghe tiếng nổ lớn phía bên nhà anh Trầm (là con trai ông Tình). Chạy sang xem xét tình hình, những người chứng kiến kinh hoàng thấy cơ thể của Trầm gần như bị đứt làm đôi, vách thưng nhà bị phá tung thành từng mảnh. Những người có mặt tại hiện trường nhận định anh Trầm ôm khối thuốc nổ vào người rồi châm thuốc nổ để tự sát. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Nga đã xuất kích 3 lần trong tuần qua để đuổi các máy bay do thám của nước ngoài. Hãng Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này vào ngày 17/11 xác nhận thông tin trên. Theo đó, 12 máy bay giám sát đã tiếp cận biên giới Nga trong khoảng thời gian này.


Việc Mỹ xây dựng căn cứ hải quân ở Ochakov có thể là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Ukraine, nhưng đối với Nga thì mối đe dọa này gần như bằng không. Các chuyên gia đã bày tỏ quan điểm của mình như vậy trong một cuộc họp báo ở Simferopol. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.