Bạn đọc bức xúc vì quan hưu không trả nhà

Khu nhà công vụ ở Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh: L.H.V
Khu nhà công vụ ở Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh: L.H.V
TPO - Các bác về hưu hay chuyển đi chỗ khác đương nhiên phải trả lại nhà theo quy định, không thể có lý do nào để không trả - bạn đọc Trung Dũng viết.

Văn Hoàn: Nhà công vụ là cơ sở vật chất phục vụ cho những người đang làm việc tại cơ quan công quyền. Nhà công vụ là tài sản công chứ không phải là sở hữu cá nhân. Vì thế khi đã hoàn thành nhiệm vụ, về nghỉ hưu thì dù đó là ai cũng phải biết trả lại vị trí chỗ ở nhà công vụ để Nhà nước phân cho người khác.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi thấy hiện nay rất nhiều công chức, cán bộ trên toàn quốc, người ta đều phải tự lo chỗ ở cho mình, có ai lo cho họ đâu? Nghỉ hưu rồi mà không trả chỗ ở nhà công vụ là hoàn toàn sai trái.

Thu: Phần lớn những người được giao nhà công vụ có hàm thứ, vụ trưởng có học thức, giác ngộ chính trị cao chả nhẽ không hiểu "nhà công vụ" là nhà gì? Như vậy sao nói dân tin?

Hà Việt Cường: Để xảy ra tình trạng “các quan” được bố trí ở nhà công vụ lúc đương chức, khi đã nghỉ hưu không chịu trả lại cho Nhà nước là trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

Chả lẽ Bộ Xây dựng lại chấp nhận lý luận kiểu “cù nhầy”? Chả lẽ Bộ Xây dựng không còn cách nào để “mời” các quan ấy ra khỏi nhà được sao?

Đưa đi đưa lại dư luận chỉ gây bức xúc.

Vân Vũ: Sau khi làm quan xong thì phải trả cho dân để dân còn dùng cho người khác chứ. Hy vọng cơ quan có thẩm quyền nêu tên các vị sau nhiệm kỳ mà không trả nhà công vụ cho dân biết, dân sẽ có cách làm để các quan trả nhà cho ngân sách.

Trần Văn Hùng: Tôi đồng ý với quan điểm của ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế. Nếu cán bộ nào cố ý không trả lại nhà công vụ thì: Công khai danh tính cán bộ đó trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân biết; Cưỡng chế để thu hồi nhà trả lại cho Nhà nước dùng vào việc khác, bất kể cán bộ đó là ai.

Việc thu hồi lại nhà công vụ khi đương sự đã về hưu cần hết sức quyết liệt, công bằng và nghiêm minh, bất kể đương sự đó là ai. Việc đương sự không ở mà khi về hưu lại cho con, cháu ở là sai.Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Thành phố thi hành thật nghiêm chỉnh việc này.

Phamhaiduong: Có thể nói, những quan chức cấp cao chưa trả nhà Công vụ khi nghỉ hưu là tư cách kém. Họ cứ ngụy biện để chây ì.

Đảng và Nhà nước cần kiên quyết chấm dứt tình trạng này. Họ công lao và Tài - Đức đâu bằng thế hệ trước mà cứ kêu ca? Bổng lộc họ có quá nhiều rồi.

TLNM: Làm gì có chuyện mấy ông này không có tiền để phải ra đường? Nghe hoang đường quá.

Nguyễn Hữu Phước: Mấy vị cán bộ cao cấp khi đương chức được bố trí nhà công vụ là đặc quyền của nhà nước, để các vị thực thi công vụ cho tốt, nhưng sao lại không trả lại nhà công vụ sau khi đã không còn quyền được sử dụng nữa nhỉ?

Việt Hà: Theo quan điểm cá nhân tôi, đã là nhà công vụ thì khi về hưu kể cả cán bộ cấp cao cũng phải trả, vì đây là nơi ở cho cán bộ đang chức phục vụ quốc gia.

Nếu cán bộ về hưu mà không trả nhà thì tôi nghĩ chẳng mấy chốc nhà công vụ đương nhiên trở thành nhà chung cư mất. Theo tôi, nhà nước nên qui định rõ các đối tượng được cấp nhà hoặc hỗ trợ mua nhà, qui hoạch quỹ đất cho đối tượng này (dĩ nhiên phải ở nơi phù hợp, không phải ở nơi đất đai quá nóng sốt, đắt đỏ.

Văn Minh Quang: Tại sao Luật đã có, những quy định cụ thể đã có, việc tổ chức học tập và thực hiện pháp luật lại đang có mà một số cán bộ yếu kém về nhận thức lại nói được câu này: “Trước đây, có những cán bộ không dám thu hồi nhà vì nể sợ. Dù cán bô cấp cao đến đâu khi về hưu buộc phải trả lại nhà ở công vụ. Vấn đề là chúng ta có dám làm hay không..."

Vậy dân hỏi tại sao lại không dám thu hồi nhà công vụ của cán bộ đã nghỉ hưu?

Thanh Phi: Trước hết, cơ quan chủ quản phải chủ động thu hồi nhà công vụ của các quan chức này. Còn đã có lệnh thu mà quan chức cứ cố giữ thì phải kỷ luật, cố tình chây ỳ thì phải cưỡng chế. Các vị được phân nhà công vụ ắt phải hiểu thế nào là nhà công vụ chứ. Đừng để dân chê cười và... tặng cho những lời lẽ không hay các vị ơi!.

Trung Dũng: Quan chức nói về hưu trả lại nhà công vụ thì ở đâu là không thỏa đáng vì Nhà nước đã bỏ chế độ bao cấp về nhà ở cho cán bộ viên chức từ hơn hai chục năm rồi.

Được ở nhà công vụ trong trường hợp luân chuyển là sự ưu ái của Nhà nước cho cán bộ cao cấp mà thực chất là vi phạm quy định không bao cấp. Cán bộ không cao cấp khi được điều chuyển tất nhiên là không được cấp nhà ở.

Các bác về hưu hay chuyển đi chỗ khác đương nhiên phải trả lại nhà theo quy định, không thể có lý do nào để không trả.

Linh Thi tổng hợp

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.