Có 81 kết quả :

Tàu câu mực như những ngôi nhà nổi giữa Trường Sa ảnh: Văn Chương

Nhà nổi ở Trường Sa

TP - Nhiều ngư dân câu mực ở Quảng Ngãi, Quảng Nam kể lại, năm 1998 đã đi bạn trên tàu câu mực ở thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2000 đến nay, nghề câu mực ở Đà Nẵng giảm dần nên ngư dân về quê đóng tàu và bắt đầu những chuyến đi dài ngày ròng rã và tàu cập vào hoặc đi qua hầu hết các đảo Sơn Ca, An Bang, Nam Yết, Trường Sa Lớn, Gạc Ma,…
Xuyên Tết trên biển Hoàng Sa, Trường Sa: Ngư dân thắng lớn

Xuyên Tết trên biển Hoàng Sa, Trường Sa: Ngư dân thắng lớn

TP - Những ngày này, tại cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tràn ngập không khí vui tươi, nhộn nhịp. Nhiều tàu cá trở về sau một tháng bám biển xuyên Tết ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa tôm cá đầy khoang, ngư dân phấn khởi với chuyến biển đầu năm mới bội thu.
Tàu cá đóng bằng tiền quyên góp bị đưa sang tỉnh khác: Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

Tàu cá đóng bằng tiền quyên góp bị đưa sang tỉnh khác: Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

TPO - Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn đề nghị kiểm tra của ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) về việc tàu cá đóng bằng tiền quyên góp của nhân dân cả nước sử dụng chưa đúng mục đích ban đầu.
CTV Lê Văn Chương (áo trắng) trong một chuyến tác nghiệp trên biển. Ảnh: Văn Chương

Ngủ chung với... gà để ra Hoàng Sa

TP - “Anh ngủ chỗ nào?”. “À, ngủ ngay chỗ 2 con gà”. Câu trả lời nửa vời của tôi khiến mấy đồng nghiệp tròn xoe mắt và chờ thêm 2-3 từ cuối cùng. Tôi nín thinh và họ tiếp tục hỏi, chứ gà là gà gì? Câu chuyện này cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp trên biển.
Loại dây để neo tàu trên bãi cạn, trụ bám đảo Hoàng Sa ảnh: Văn Chương

Nơi hải chiến Hoàng Sa, bây giờ: ​Neo tàu, bám đảo

TP - Ðể đi vào vòng Nguyệt Thiềm đánh bắt cá phải là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, không quá sợ tàu tuần tra Trung Quốc. Tôi xin chia sẻ phương pháp neo tàu bám đảo gần vòng Nguyệt Thiềm với hy vọng, thêm nhiều tàu cá sẽ quay trở lại vùng từng diễn ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974.
Hàng nghìn tàu cá có nguy cơ tạm nằm bờ do chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định Ảnh: Bình Phương

Hàng nghìn tàu cá nguy cơ 'mắc cạn'

TP - Tổng cục Thủy sản cho biết, khoảng 10.000 tàu cá dài 15-24 mét chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, có nguy cơ phải tạm nằm bờ. Bộ NN&PTNT đang thúc giục các địa phương ven biển đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
Trạm KSBP Đại Lãnh (Đồn Biên phòng Đầm Môn) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. ẢNH: NGUYỄN MINH

Bám biển, khẳng định chủ quyền

Để bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc thiêng liêng, những người lính ở Đồn Biên phòng Đầm Môn (Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa) đã có những việc làm thiết thực nhằm giúp bà con ngư dân trên địa bàn 6 xã đảo và ven biển thuộc huyện Vạn Ninh yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế… 
Hàng loạt tàu cá của ngư dân Bình Định bị hư hỏng đang chờ sửa chữa. Ảnh: Hoài Văn.

Sửa đổi Nghị định 67 để ngư dân bám biển: Tàu phải đủ sức vươn khơi

TP - Bộ NN&PTNT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản, trong đó, thay vì hỗ trợ lãi suất như trước đây, sẽ hỗ trợ một lần sau đầu tư (mức tối đa 8 tỷ đồng). Cùng đó, Nghị định có chính sách đầu tư cho hạ tầng cảng cá, khu neo đậu, đào tạo ngư dân… đồng bộ với đội tàu hiện đại.
“Chiến binh” biển cả - Bài cuối: Bám biển

“Chiến binh” biển cả - Bài cuối: Bám biển

TP - Đêm dần buông, mặt biển từ xanh chuyển sang màu xám bạc, rồi tối sẫm. Ánh đèn câu mực, đèn gọi cá từ hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ rực sáng khiến xung quanh trở nên rộn rã. Ban ngày, ngư dân cho tàu thả neo, ngủ vùi lấy sức sau một đêm lao động mệt nhọc. Khi hoàng hôn buông xuống, nhịp sống của ngư dân trên biển lại bừng tỉnh. Những “chiến binh” biển cả căng mình cho cuộc mưu sinh vất vả, gian truân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao đổi với 42 giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016. Ảnh: Xuân Tùng.

42 tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vượt khó

TP - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt 42 giáo viên tiêu biểu vùng biển đảo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016. Cùng dự có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Nguyễn Văn Bình với ngư dân.

Cú hích lớn từ một quyết tâm

TP - Đêm giao lưu nghệ thuật mang tên Bản hùng ca Biển tại Quảng Ngãi như là nối dài cuộc sơ kết về một cú hích quan trọng- một chủ trương, quyết sách lớn. Quyết sách ấy  là Nghị định 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) phát triển đội tàu cá vỏ thép, công suất lớn đánh bắt xa bờ, góp phần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, động viên, tặng quà các thành viên CLB ngư dân trẻ thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận.

Ra mắt hai câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển

TPO - Chiều 26/9, tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) diễn ra lễ ra mắt hai câu lạc bộ (CLB) ngư dân trẻ vươn khơi bám biển thuộc thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận (Phú Vang), do Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế tổ chức. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến dự, động viên và tặng quà chúc mừng.