Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

BĐBP Lạng Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Minh.
BĐBP Lạng Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng BĐBP có cuộc trả lời phỏng vấn PV Tiền Phong.

Dấu ấn nổi bật nhất của Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ qua là gì, thưa Thiếu tướng?

Đảng bộ BĐBP đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chúng tôi đã tham mưu, đề xuất rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia và hoạt động quản lý biên giới như các đề án “Chiến lược biên giới quốc gia đến năm 2025”; “Nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP đến năm 2020”; “Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”. Tích cực tham gia xây dựng Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài tại Việt Nam và chủ trì tham mưu Bộ Quốc phòng ban hành 13 Thông tư, Quyết định liên quan đến quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia. 

Đảng bộ cũng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định biên giới, vùng biển, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng. Đồng thời xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng BĐBP.

Giai đoạn 2010-2015, công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai như thế nào trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của lực lượng biên phòng?

Thời gian qua, BĐBP đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án như “Dự án thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển”, triển khai mô hình kiểm soát “Một cửa, một lần dừng” và lập dự án “Hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường đầu tư trang bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu, cảng biển, bảo đảm chặt chẽ, nhanh, gọn, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hiện nay, chúng tôi đã bỏ tờ khai nhập, xuất cảnh cho 24 cửa khẩu, rà soát bỏ 11 thủ tục biên phòng trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, giảm thời gian làm thủ tục biên phòng đối với một hành khách từ 5 phút xuống 1 phút; đối với một phương tiện xuất nhập cảnh từ 45 phút xuống 10 phút. Đồng thời, phối hợp tổ chức 60 khóa đào tạo nghiệp vụ cửa khẩu cho 825 lượt cán bộ và cử 13 cán bộ sang đào tạo tiếng Anh nâng cao tại Australia. 

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP đặt ra mục tiêu gì trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên bộ và trên biển?

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy, BTL các quân khu chỉ đạo các lực lượng giải quyết, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để làm được điều này, một trong những mục tiêu quan trọng là phải tập trung mọi biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng, nhất là các đồn, trạm, hải đoàn, hải đội biên phòng. Nghiên cứu tham mưu cho Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chỉ huy, sử dụng BĐBP trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển, tác chiến trong khu vực phòng thủ, bảo vệ đồn, trạm. Thực hiện nghiêm các nề nếp chế độ công tác, chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự  xảy ra ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng như Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư trong tuần tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc trên biển. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc và là điểm tựa vững chắc cho ngư dân của ta vươn khơi, bám biển khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Giai đoạn 2010-2015, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị bắt, xua đuổi 133 vụ/426 tàu/2.635 người nước ngoài vi phạm vùng biển; giải quyết 462 vụ/856 tàu/7.126 ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; bắt, xử lý 273 vụ/235 phương tiện/1.013 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng.

MỚI - NÓNG