Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển

TPO - Sau Tết, ngư dân các tỉnh miền Trung tấp nập trở lại cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) để chuẩn bị hậu cần cho chuyến vươn khơi 'săn' lộc biển đầu năm.
Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 1

Những ngày này, tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), các đội thuyền đánh cá của ngư dân các tỉnh miền Trung đang tất bật chuẩn bị hậu cần để vươn khơi đánh bắt sau Tết Nguyên đán.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 2

Tại các khu vực cầu cảng, những chiếc tàu cá công suất lớn lần lượt xếp hàng chờ bốc dỡ hàng hóa, tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày. Chủ thuyền và các thuyền viên bận rộn chuyển lương thực, thực phẩm tươi sống, ngư lưới cụ lên tàu.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 3

Có mặt ở Đà Nẵng vào mồng 9 Tết, anh Phan Văn Ngọc (39 tuổi, chủ tàu cá ở Quảng Ngãi) cùng các thuyền viên mất gần 3 ngày để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi "săn" lộc biển đầu năm.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 4

Sáng nay (12/2), anh Ngọc cùng các bạn thuyền đã hoàn tất công tác hậu cần. Thực phẩm, rau xanh, nước uống, bình ga, nhiên liệu... đều đã được chuẩn bị đủ cho chuyến biển dự kiến kéo dài 20 ngày.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 5

"Thời tiết dịp này khá thuận lợi nên tôi cũng hi vọng vào một chuyến đánh bắt thắng lợi, trúng được luồng cá to. Đội thuyền của tôi có 2 tàu, cả thảy 14 thuyền viên. Anh em cũng đã xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo chuyến biển không bị gián đoạn", anh Ngọc nói.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 6

Ở một góc khác của cầu cảng, các thuyền viên cũng đang tất bật chuyển đá, chuyển ngư lưới cụ lên tàu. Những chiếc xe bồn chở dầu cũng tấp nập cập cảng để tiếp nhiên liệu cho các tàu, các xe tải nhỏ chở đầy nước lọc, bình ga, đá... cũng nối đuôi nhau ra vào.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 7

Sau hơn 1 ngày chuẩn bị, tàu cá QNg 92863 TS của ông Lê Văn Tín (49 tuổi, ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) sẽ vươn khơi đánh bắt chuyến đầu tiên trong năm Nhâm Dần. Chuyến này, đội tàu 2 chiếc của ông có khoảng 10 thuyền viên, dự kiến đánh bắt ở các ngư trường trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 8

Để chuẩn bị cho 15 - 20 ngày lênh đênh trên biển, mấy hôm nay, ông Tín bận bịu tính toán, mua sắm từ mớ rau, cân thịt... cho đến nước uống, bình gas, bánh trái, thuốc men...

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 9

"Chuyến biển đầu năm quan trọng lắm, "mở bát" cho cả một năm đánh bắt, làm ăn. Tui cũng chỉ mong thời tiết thuận lợi để chuyến biển có lời, cho anh em yên tâm vươn khơi bám biển. Cũng mong năm tới dịch bệnh được đẩy lùi để việc đánh bắt, buôn bán dễ dàng hơn", ông Tín chia sẻ.

Sau tết, ngư dân miền Trung tất bật vươn khơi bám biển ảnh 10

Theo ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng ban quản lý Cảng cá và âu thuyền Thọ Quang, sau Tết Nguyên đán, ngư dân từ các tỉnh miền Trung đã về lại cảng cá để chuẩn bị tàu thuyền, hậu cần cho chuyến biển đầu năm. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 20 tàu cá vươn khơi đánh bắt.

Tin liên quan