ASIAD 17: Ánh Viên đoạt HC lịch sử cho bơi lội Việt Nam

Ánh Viên (phải) mang về tấm huy chương lịch sử cho bơi lội Việt Nam trên đấu trường Asiad. Ảnh: Getty Images
Ánh Viên (phải) mang về tấm huy chương lịch sử cho bơi lội Việt Nam trên đấu trường Asiad. Ảnh: Getty Images
TP - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4:39.65. Đây là huy chương bơi lội đầu tiên của Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

Đây cũng là thành tích tốt nhất của Ánh Viên từ trước đến nay ở nội dung này, vượt qua kỷ lục Đông Nam Á. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên trước đó là 4:41.68. 

Kết quả này theo nhận định của giới chuyên môn, có thể coi là thành công với Ánh Viên bởi ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, kình ngư Quân đội phải cạnh tranh với những đối thủ “khổng lồ”. 

Trong số này phải kể đến kình ngư người Trung Quốc Ye Shiwen hay 2 kình ngư người Nhật Bản, Takahashi Miho và Shimizu Sakiko. Ye Shiwen chính là đương kim vô địch Olympic London 2012 với kỷ lục thế giới 4:28.43, tức là hơn thành tích tốt nhất của Ánh Viên đến 13 giây.

Takahashi Miho và Shimizu Sakiko cũng có thành tích ở nội dung 400m hỗn hợp trội hơn Ánh Viên, lần lượt là 4:35.69 và 4:36.86.

Trong cuộc đua hôm qua, Ánh Viên thậm chí gây lo lắng ở phần thi vòng loại diễn ra vào buổi sáng khi cán đích với thời gian 4:46.77, xếp thứ 7/8 VĐV. Thành tích này dù vậy vẫn giúp Ánh Viên góp mặt ở đợt thi chung kết trong buổi chiều. 

Trao đổi với Tiền Phong sau khi Ánh Viên kết thúc vòng loại, nguyên Vụ trưởng Vụ TTTTC (Tổng cục TDTT) Nguyễn Hồng Minh đã tỏ ra lo lắng bởi thành tích này kém xa so với khả năng của Ánh Viên.

Tuy nhiên, bước vào nội dung chung kết, kình ngư Quân đội đã thi đấu với phong độ tốt hơn hẳn. Trong suốt chặng đua, Ánh Viên luôn ở tốp 3 và có thời điểm vươn lên thứ nhì.

Ánh Viên chỉ để Shimizu (Nhật Bản) giành lại vị trí thứ nhì ở phần thi bơi ếch không phải sở trường. Dù rút ngắn cách biệt trong 100m cuối cùng nhưng Ánh Viên chỉ về thứ 3, giành HCĐ.

Về nhất ở nội dung này không ai khác chính là Ye Shiwen, với thời gian 4:32.97. Đứng thứ 2 là Shimuzi Sakiko, 4:38.63.

“Như tôi từng nói, Ánh Viên là một tài năng, có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua nhưng cần thêm thời gian để phát triển. Thành tích của Ánh Viên hôm nay cho thấy khả năng tiến xa của kình ngư này vẫn còn. 

Ánh Viên đã đoạt huy chương ở nhiều giải đấu, cấp độ trước khi tham dự ASIAD, chạm trán nhiều đối thủ. Tiềm năng của Viên vẫn còn. Vấn đề là ngành thể thao cần có sự đầu tư, chăm sóc đúng mức”-chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nói.

Một thay đổi so với kế hoạch thi đấu ban đầu của Ánh Viên là việc HLV Đặng Anh Tuấn đã quyết định cắt bớt 2/5 nội dung đăng ký thi đấu gồm 400m tự do và 800m tự do để tập trung cho các nội dung còn lại. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh hôm qua đánh giá cao sự điều chỉnh này. 

“Ở Olympic trẻ tại Trung Quốc, Ánh Viên từng được đăng ký thi đấu tới 10 nội dung nhưng khi đó tôi đã cho rằng cần giảm bớt. Chúng ta có thể cho VĐV thử sức khi tập luyện nhưng khi thi đấu giải lại là vấn đề hoàn toàn khác. Phải thi nhiều nội dung trong 1 thời gian ngắn, VĐV không thể nói là không mệt và sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục thể lực”-ông Minh cho biết. 

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cũng chung ý kiến, việc cắt giảm bớt nội dung thi đấu giúp Ánh Viên không bị chia sức như ở SEA Games 27.

Trả lời báo chí Việt Nam hôm qua tại Hàn Quốc, Ánh Viên cho biết thành tích trong buổi sáng không tốt là do tính toán chiến thuật của HLV. Ánh Viên cũng nói sẽ nỗ lực để cải thiện thành tích trong các phần thi tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, qua hàng chục năm phấn đấu, bơi lội Việt Nam mới giành được huy chương ở cấp độ khu vực. Thành tích đoạt HCĐ ở ASIAD 17 của Ánh Viên vì vậy sẽ là một cột mốc mới để bơi lội Việt Nam tiếp tục phấn đấu.

Trong ngày 23/9, đoàn TTVN đã giành thêm 5 HCĐ gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 400m hỗn hợp cá nhân nữ), Nguyễn Thanh Tùng (Wushu, thái cực kiếm-thái cực quyền), Tân Thị Ly (Wushu-tán thủ nữ hạng cân 60kg), và đấu kiếm (đồng đội kiếm chém 3 cạnh nam). Tính tới 21h ngày 23/9, đoàn Việt Nam đã giành được 1 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 10.

MỚI - NÓNG