Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương'

0:00 / 0:00
0:00
Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương'
TPO - Với nghĩa cử tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa", đoàn viên thanh niên vùng cao Con Cuông (Nghệ An) đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm yêu thương trao tặng người có công, lão thành cách mạng, cựu TNXP. Mỗi người một việc, từ lên thực đơn đến chọn nguyên liệu, chế biến...

Hướng về Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tuổi trẻ huyện Con Cuông (Nghệ An) đảm nhận việc chuẩn bị một “Bữa cơm yêu thương” tại các gia đình neo đơn, đảng viên lão thành cách mạng, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương' ảnh 1

Đoàn viên thanh niên chế biến chuẩn bị bữa cơm

Các đoàn viên thanh niên mỗi người một việc để chuẩn bị thực hiện bữa cơm nghĩa tình, từ khâu lên thực đơn với các món ăn phù hợp với thể trạng, khẩu vị của lão thành cách mạng, cựu TNXP...; đến khâu lựa chọn thực chất lượng, an toàn để chế biến.

Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương' ảnh 2

Trực tiếp vào bếp xào nấu chuẩn bị bữa cơm yêu thương

Bên cạnh đó, các ĐVTN còn tích cực tham gia giúp đỡ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, phát quang vườn; tặng quà thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; trò chuyện thân mật với các thành viên trong từng hộ gia đình.

Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương' ảnh 3

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ dọn dẹp nhà, vườn gia đình người có công

Chị Lữ Thị Băng Châu - Bí thư Huyện Đoàn Con Cuông cho biết: Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng và tham gia tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương" ở các xã biên giới, vùng cao như Châu Khê, Lạng Khê, Môn Sơn, Yên Khê...

Áo xanh vào bếp soạn 'bữa cơm yêu thương' ảnh 4

Bữa cơm yêu thương là hoạt động ý nghĩa trong tháng 7 tri ân .

Được biết, "Bữa cơm yêu thương" là một trong những hoạt động thiết thực "đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ Nghệ An triển khai thường niên vào dịp 27/7.

Chương trình nhằm phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc giúp đỡ, chăm lo cho các gia đình chính sách, người neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.