Thắp nến tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc. 

Hướng tới Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc và Tưởng niệm 53 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, tối 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Lễ thắp nến tri ân được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc, Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc như lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sỹ.

Thắp nến tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thắp nến tri ân tại khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Thắp nến tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2

Hà Tĩnh thắp nên tri ân tại khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, anh Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục ra sức phấn đấu, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19 góp sức làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên như Bác Hồ từng căn dặn.

6 tháng đầu năm trong 2021 tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết, thực hiện được nhiều hoạt động nổi bật, đặc biệt là trong hoạt động tham gia phòng, chống kiểm soát dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.