Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên tập đoàn đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn, các hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân.

Ngày 13/4, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, với sự tham dự của 126 đại biểu chính thức.

Là một tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Đoàn Thanh niên VRG) luôn xác định công tác Đoàn phải gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy tinh thần xung kích, lao động sáng tạo góp phần vào sự nghiệp chính trị vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn, Đoàn thanh niên VRG đã tuyên truyền vận động ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, kết hợp hài hòa các phong trào tuổi trẻ sáng tạo và đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội của Đoàn tập đoàn gắn với việc thực hiện hiệu quả các công tác ý nghĩa như: trao tặng nhà tình nghĩa và mái ấm đoàn viên cho gia đình và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động quyên góp và ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám từ thiện cho người già, công nhân tại các công ty cao su; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách; tặng quà, trao học bổng cho con em công nhân... với tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng.

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch đoàn điều hành đại hội. Đây là đại hội điểm cấp huyện của Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương - Ảnh: Ngô Tùng

Trong 2 năm 2020 – 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên tập đoàn kêu gọi Đoàn thanh niên các đơn vị thành viên, các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm, hỗ trợ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và các vật dụng cấp thiết trong phòng, chống dịch. Đoàn tập đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng lương thực thực phẩm, túi an sinh cho các công ty sản xuất “3 tại chỗ”…

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn tập đoàn đã thực hiện tổng cộng 543 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó có 32 công trình cấp Đoàn khối, 62 công trình cấp tập đoàn và 449 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ảnh 2

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương phát biểu tại đại hội

Đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ ngành cao su trong thời gian qua, chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương cho rằng Đoàn tập đoàn đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn, các hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân và các hoạt động mang đúng màu sắc của tuổi trẻ ngành. Điều đó đã khẳng định cho vị thế là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương suốt 5 năm qua.

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ảnh 3

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tuổi trẻ tập đoàn.

Gửi gắm với tuổi trẻ Đoàn Thanh niên VRG trong nhiệm kỳ tới, chị Hoàng Thị Minh Thu tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ quyết tâm tiếp tục nối tiếp truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn tập đoàn. Tập trung xây dựng, xác định mục tiêu, phương hướng hành động sát với tình hình thực tế thanh niên ngành cao su nói chung và đoàn viên thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói riêng. Đặc biệt chú trọng xác định rõ phương hướng hoạt động, phong trào của thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Coi đây là môi trường rèn luyện của thanh niên, thể hiện vai trò xung kích, góp phần tích cực vào hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; phát huy thế mạnh và lợi thế của tuổi trẻ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 anh chị. Anh Trần Quốc Bình được đại hội tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Đoàn Tập đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đại hội tiến hành bầu 7 Ủy viên Ban Thường vụ, 5 Ủy viên Kiểm tra; anh Nguyễn Minh Thông được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn khóa VIII.

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ảnh 4

Tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khóa VIII ra mắt.

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ảnh 5

Anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn và chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua.

Mục tiêu nhiệm kỳ mới

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển ổn định và bền vững của tập đoàn”, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm, gồm: Hoàn thành ít nhất 400 công trình, phần việc thanh niên các cấp; Có ít nhất 6 đề tài, sáng kiến; Hỗ trợ vật chất, tinh thần cho 2.500 ĐVTN công nhân; Giúp đỡ 350 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp ít nhất 2.000 đơn vị máu. Cạnh đó, Đoàn thanh niên tập đoàn cũng thực hiện trên 20 hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; Tổ chức ít nhất 20 chương trình về nguồn, tọa đàm, diễn đàn chuyên đề… về các lĩnh vực ĐVTN quan tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của tập đoàn…
MỚI - NÓNG