Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 5/4, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024 khai mạc phiên thứ nhất. Đây là Đại hội được Trung ương Đoàn chỉ đạo là đại hội điểm cấp huyện của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 1

Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn cùng chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. - Ảnh: Hòa Hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024 diễn ra ngày 5 - 6/4 tại Hội trường Cửu Long Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 2

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn cùng cô Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tham dự có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn; cô Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cùng 180 đại biểu chính thức đến từ các Đoàn Khoa của Đoàn trường đại diện cho gần 10.000 ĐVTN, sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 3

Tại phiên thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cần Thơ và các dự thảo của văn kiện Đại hội; Thông báo thời gian làm việc phiên thứ hai, các nội dung cần thiết khác.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 4

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 5

Anh Vũ Tấn Thọ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ báo cáo trước đại hội

Báo cáo trước đại hội, anh Vũ Tấn Thọ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Qua đó phát huy vai trò xung kích, giá trị của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐVTN được quan tâm thông qua nhiều hình thức, các chi đoàn đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 5 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 6

Các đại biểu biểu quyết

Bên cạnh đó, các phong trào lớn “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” và “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động, nhiều công trình phần việc của đoàn viên thanh niên có ý nghĩa và giá trị nhân văn cao, qua đó đã khẳng định thêm vai trò của đoàn viên thanh niên trong trường học.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 7

Theo anh Thọ, nhiệm kỳ 2022-2024 là giai đoạn có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra trong đời sống chính trị của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nói riêng. Trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025; thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết 59-NQ/TW về phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến mục tiêu phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; nghị quyết phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia.

Khai mạc đại hội điểm cấp huyện đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh 8

Đại biểu phát biểu ý kiến tại đại hội. - Ảnh: Hòa Hội

Đây sẽ là động lực, điều kiện và niềm tin để tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhằm mục tiêu chung tay xây dựng và góp phần phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngày càng lớn mạnh xứng đáng với vai trò là Trường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ, năng lực, đạo đức, phẩm chất chính trị vững vàng trọng tâm trong khu vực ĐBSCL.

MỚI - NÓNG