Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 6/4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI (nhiệm kì 2022 – 2027) diễn ra phiên trọng thể. Đây là đại hội điểm khối doanh nghiệp công chức, cấp huyện và tương đương do TƯ Đoàn chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng xung kích, sáng tạo, tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp”, có sự tham gia của 120 đại biểu, đại diện cho 390 ĐVTN trong toàn đơn vị.

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư TƯ Đoàn, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của TƯ Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đoàn; anh Trần Văn Đông, Phó Chánh văn phòng TƯ Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; ông Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng.

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 1

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn, dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khóa XVI

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, có nhiều kết quả ấn tượng trong công tác an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Cụ thể, đơn vị đã triển khai 5 đội tình nguyện xây dựng nông thôn mới, 15 đội tình nguyện an sinh xã hội với tổng trị giá các phần việc là hơn 200 triệu đồng. Tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng cũng tích cực tham gia các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện...

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 2

120 đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được thể hiện rõ nét trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn như: máy quét mã QR khai báo y tế, dụng cụ phun khử khuẩn tự động, hệ thống khai báo y tế hằng ngày để giám sát các F liên quan...

Hàng trăm sáng kiến, ý tưởng của ĐVTN tối ưu hóa, tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất; trong đó, có 14 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Cảng Đà Nẵng công nhận và khen thưởng vì giá trị làm lợi, tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng.

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Cảng Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời, đề xuất một số giải pháp trong công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên Cảng Đà Nẵng đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng tập trung vào các hoạt động đồng hành, tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tổ chức hoạt động Đoàn gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số.

Theo ông Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng, với phong trào tuổi trẻ sáng tạo được lan tỏa, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình trong lao động sáng tạo, nhiều ứng dụng, sáng kiến được ứng dụng để nâng cao năng suất, làm lợi cho doanh nghiệp.

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 4

Anh Bùi Duy Hải Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khóa XV tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khoá XVI

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 5

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn, ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng tặng hoa cho Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khóa XVI

"Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, định hướng ĐVTN nhận thức rõ vai trò trong việc xây dựng và phát triển Cảng Đà Nẵng, từ đó, tích cực rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo thế hệ cán bộ kế cận có năng lực", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong bối cảnh hiện nay, tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng phải đổi mới sáng tạo phương thức hoạt động, tăng tính tương tác đa chiều, lấy thanh niên làm trung tâm, thể hiện vai trò nòng cốt, sáng tạo, xung phong đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số...

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên cảng biển lớn nhất miền Trung ảnh 6

Thành Đoàn Đà Nẵng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã bầu 15 anh chị vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng lần thứ XVI. Anh Bùi Duy Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khoá XV tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng khoá XVI.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

MỚI - NÓNG