Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 9 và 10/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham gia của 141 đại biểu đến từ 48 cơ sở Đoàn.

Đây là đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm cấp trung ương và đại hội điểm cấp thành phố.

Đại hội diễn ra tại Hội trường UBND quận Phú Nhuận trong 2 ngày 9 và 10/4 qua 3 phiên làm việc.

Đại hội thực hiện đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022; từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XII (2022 - 2027); bầu chọn Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận nhiệm kỳ XII (2022 - 2027).

Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM ảnh 1

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII khai mạc sáng 9/4 và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội, thông qua tóm tắt văn kiện đại hội, tổng hợp góp ý văn kiện đại hội...
Trong ảnh: các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, bắt đầu phiên làm việc đầu tiên - Ảnh: Ngô Tùng

Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM ảnh 2

Đại hội có sự tham dự của 141 đại biểu ưu tú

Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM ảnh 3

Đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung chương trình làm việc

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều hoạt động của tổ chức Đoàn đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên quận trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Theo chị Phương Thảo, trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM, đội ngũ cán bộ Đoàn quận Phú Nhuận đã thể hiện bản lĩnh của mình, gương mẫu, đi đầu trong tham gia công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác thanh vận, kết tập đoàn viên, thanh niên cùng tham gia các hoạt động tình nguyện; lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng thể hiện rõ vai trò của mình trong thực hiện các vấn đề mà hệ thống chính trị quận quan tâm, nỗ lực thực hiện.

Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM ảnh 4

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu tại đại hội

“Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ quận Phú Nhuận tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chặng đường mới, là sự nối dài khát vọng, sự lan tỏa, hội tụ tri thức, thể hiện bản lĩnh của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận”, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận Huỳnh Anh Phương Thảo bày tỏ.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận các chuyên đề: “Lập nghiệp, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”; “Văn hóa thưởng thức trong giới trẻ hiện nay”; “Tuổi trẻ Phú Nhuận tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”; “Giải pháp tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, qua đó góp phần bổ sung những vấn đề quan trọng vào văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới.

Khai mạc Đại hội Đoàn điểm cấp trung ương tại TPHCM ảnh 5

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại các trung tâm thảo luận

Chào mừng đại hội, ngày 2/4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã khánh thành “Không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi” và khu vui chơi thiếu nhi đặt tại trụ sở Quận Đoàn - Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Không gian là địa điểm để đoàn viên, đội viên, thiếu nhi sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác, câu chuyện, tình cảm của Bác gắn bó với thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, đồng thời là không gian sân chơi ngoài trời giúp giải trí và rèn luyện sức khỏe lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi đến sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi.

Đại hội còn thực hiện không gian triển lãm những hình ảnh nổi bật của tuổi trẻ Phú Nhuận nhiệm kỳ 2017- 2022, đồng thời thực hiện kỷ yếu “Tuổi trẻ Phú Nhuận tự hào 45 năm tiến bước” thể hiện truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận qua 45 năm trưởng thành và phát triển.

Đội ngũ cán bộ Đoàn trưởng thành, tiếp bước

Báo cáo một số kết quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận nhìn nhận các phong trào có sự chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức hoạt động từng bước được đổi mới ở các cấp; các chương trình, công trình thanh niên tạo ra sản phẩm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ quận nhà đã thực hiện 253 công trình thiết thực đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận. Cùng với đó, thông qua các hoạt động đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, nhận thức, điều kiện sống, lao động, học tập của thanh thiếu nhi. Mặt khác, đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo được tính kế thừa, phát triển, được xem như một dấu ấn nổi bật trong công tác cán bộ nhiệm kỳ qua.

MỚI - NÓNG