TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Trong lần đầu tiên được mời tham dự Cúp Tây Á thì đội tuyển Thái Lan lại có nguy cơ không thể tranh tài. Bởi lẽ giải đấu đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.
TPO - Bàn thắng muộn màng trong thời gian bù giờ của Cristiano Ronaldo đã mang về 1 điểm khó nhọc cho Al Nassr, giúp CLB này tránh khỏi thất bại xấu mặt trước đội bóng yếu hơn.
TPO - Theo trang Tasnim uy tín trong thế giới Arab, giữa CLB Al Nassr và Quỹ đầu tư công Saudi Arabia có một thỏa thuận. Theo đó, đội bóng chủ quản chỉ phải trả 10% lương cho Cristiano Ronaldo và số còn lại sẽ do Quỹ đầu tư công Saudi Arabia nhận trách nhiệm.
TPO - Saudi Pro League, BTC các giải chuyên nghiệp của Saudi Arabia, đang nỗ lực tạo cú hích để khuếch trương hơn nữa giải đấu của mình sau "bom tấn" mang tên Cristiano Ronaldo.
TPO - Cristiano Ronaldo đã xuất hiện trên khu VIP của khán đài sân Mrsool Park theo dõi đội nhà đấu Al Tai vào tối 6/1. Nhưng anh chỉ nán lại đúng 45 phút trước khi rời đi.
TPO - Raúl Caneda, người từng có 2 năm dẫn dắt Al Nassr, vừa gửi thông điệp cảnh báo Cristiano Ronaldo rằng ngôi sao 37 tuổi này chớ mang suy nghĩ tới Saudi Arabia để dưỡng già, bởi giải VĐQG tại đây không hề dễ dàng như nhiều người tưởng.
TPO - Theo truyền thông Tây Á, chỉ trong vòng hai ngày kể từ khi ra mắt Cristiano Ronaldo, đội bóng Saudi Arabia đã kiếm về nhiều triệu USD. Con số này có được từ doanh thu bán áo đang lên đến đỉnh điểm của họ trên khắp các thị trường Tây Á.
TPO - beIN SPORTS, kênh truyền hình độc quyền phát sóng World Cup 2022 trên lãnh thổ các quốc gia thuộc khối Ả Rập (gồm khu vực Bắc Phi và Tây Á) vừa thông báo về kỷ lục số người xem truyền hình mà họ lập được...
TPO - Bộ Công an vừa có khuyến cáo khán giả tới xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Ả rập Xê út trên sân Mỹ Đình về thủ tục kiểm soát dịch bệnh và an ninh.
TPO - Vào khoảng giữa năm 579 và 323 trước Công nguyên trong thời kỳ Ba Tư Achaemenid, Thành Bam (trong tiếng Ba Tư là Arg-é Bam) được xây dựng ở phía đông nam Iran ngày nay, một pháo đài khổng lồ làm bằng đất sét được coi là tòa nhà làm bằng gạch nung lớn nhất.
TPO - Đơn vị Điều tra của Al Jazeera cho biết có tới hơn 500 công dân Trung Quốc và 350 người Ả Rập đã được nhận quốc tịch Síp sau khi đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD vào quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
TPO - Nga đã bắt đầu cung cấp các hệ thống phóng tên lửa đa nòng Solntsepek cho Ả Rập Saudi theo hợp đồng ký năm 2017, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết.
TPO - Một liên minh quân sự mới nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Iran đối với các chế độ quân chủ vùng Vịnh và Trung Đông đang được định hình sự hậu thuẫn của Mỹ.
TPO - Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport ông Alexander Mikheev cho biết, đơn đặt hàng của Rosoboronexport đã vượt ngưỡng 50 tỷ USD, trong đó hợp đồng với các nước Ả Rập và Trung Đông chiếm tỉ lệ đáng kể.
TP - Thuốc lào Ả rập, hay còn gọi là shisha từng được xem là thứ kích thích thời thượng của giới trẻ. Giờ đây làn khói tù mù đủ mùi vị ấy đã lỗi thời, dân chơi chuyển sang các thứ tiêu khiển khác: hít khí cười (hay bóng cười), hút cỏ Mỹ để nhanh…“đi mây về gió”.
Theo danh sách tỷ phú thế giới (World's Billionaires 2018) vừa được tạp chí Forbes công bố, Saudi Arabia không có đại diện nào. Trong khi đó, trong danh sách năm ngoái, đại quốc gia Trung Đông có 10 tỷ phú.
TPO - Nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trấn an người đồng cấp Palestine về một kế hoạch hòa bình, có thể “xoa dịu” làn sóng phẫn nộ trở Trung Đông trước quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nắm trong tay một số pháo tự hành diệt tăng cực kỳ nguy hiểm 2S1 Gvozdika. Số vũ khí này chúng cướp được từ chính Quân đội Ả rập Syria (SAA), hiện các loại pháo này đang gây nhiều thiệt hại cho lực lượng xe tăng, xe bọc thép và căn cứ của SAA.
TPO - Theo hãng tin nhà nước MENA, Qatar cảnh báo sẽ rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nếu khối các quốc gia do Ả Rập Saudi đứng đầu không đáp ứng các điều kiện mà nước này đặt ra.
TPO - Qatar đang có kế hoạch thuê công ty luật ở nước ngoài để theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường cho những thiệt mạng phát sinh sau khi các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh áp lệnh phong tỏa đối với quốc gia này.
TPO - Các Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đều không hài lòng về phản ứng của Doha đối với bản danh sách 13 yêu cầu để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh.
TPO - Truyền thông dự đoán, Qatar sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa ngặt nghèo hơn và có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nếu hồi đáp đối với “tối hậu thư” từ các quốc gia Ả Rập đưa ra hai tuần trước không thỏa đáng.
TPO - Sau khi Qatar bác bỏ những yêu cầu “bất hợp lý” để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh, Ả Rập Saudi và các nước đồng minh đã đồng ý theo yêu cầu của Kuwait kéo dài thời hạn đặt ra thêm 2 ngày.
TPO - Qatar cho biết, đã sẵn sàng thảo luận về các vấn đề chính đáng với các quốc gia Ả Rập để chấm dứt cuộc khủng hoảng khu vực; tuy nhiên một số yêu cầu mà các nước láng giềng Hồi giáo đưa ra hồi tuần trước đã bị bác vì “không đúng sự thật”.
TPO - Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và khẳng định duy trì mối quan hệ song phương trên tất cả lĩnh vực, bất chấp bản yêu sách để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh mà các quốc gia Ả Rập đưa ra trước đó.