Ronaldo đột ngột bỏ dự khán Al Nassr thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo đã xuất hiện trên khu VIP của khán đài sân Mrsool Park theo dõi đội nhà đấu Al Tai vào tối 6/1. Nhưng anh chỉ nán lại đúng 45 phút trước khi rời đi.
Ronaldo đột ngột bỏ dự khán Al Nassr thi đấu ảnh 1
Ronaldo trong khu VIP xem các đồng đội thi đấu

Ronaldo có mặt để cổ vũ cho các đồng đội Al Nassr đá trận gặp Al Tai. Đây là trận đấu phải lùi lại 1 ngày do trời mưa gây ra sự cố về điện tại sân Mrsool Park. Cuộc so tài diễn ra với sự lấn lướt hoàn toàn của các cầu thủ chủ nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi họ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, trong khi đối thủ ở nhóm giữa.

Sự vượt trội của các đồng đội Ronaldo được thể hiện với hai bàn thắng chóng vánh của Talisca. Bên cạnh đó là một thế trận áp đảo hoàn toàn. Họ dứt điểm trúng đích tới 6 lần, trong khi Al Tai chỉ có 1. Al Nassr thi đấu thong dong, nhàn nhã. Có lẽ đó là lý do Ronaldo không hứng thú xem hiệp 2, anh rời sân ngay sau khi hiệp 1 kết thúc.

Nói về hành động của Ronaldo, tờ Al Koora đã dí dỏm viết: "Có lẽ anh ấy không muốn mất nhiều thời gian. Thay vì ngồi trên sân, anh ấy muốn dành thời gian để tập luyện sẽ có ích hơn".

Ronaldo đột ngột bỏ dự khán Al Nassr thi đấu ảnh 2

Thực tế đúng như vậy. Ronaldo lập tức trở lại phòng tập thể hình, anh vừa đạp xe vừa dõi theo các đồng đội thi đấu trên tivi. Ronaldo đang rất tích cực tập luyện để duy trì thể lực, nhằm sẵn sàng ra sân. Do đang gặp rắc rối với án treo giò từ LĐBĐ Anh mà nhiều khả năng, đến 22/1 khi gặp Al Ettifaq, Ronaldo mới có thể đá trận đầu tiên cho đội bóng mới.

Trước đó, anh sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất của mùa giải bởi ngày 15/1, Al Nassr sẽ đối đầu với đội bóng cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với họ là Al Shabab. Lúc này, Al Nassr có 29 điểm, hơn Al Shabab 4 điểm nhưng đá hơn 1 trận. Nếu thua, Al Nassr sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh Al Shabab, Al Hilal đang sẵn sàng cướp chỗ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.