Sau HLV trưởng, đến lượt chủ tịch Al Nassr mất ghế vì Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Al Nassr tiếp tục bị xáo trộn vì Ronaldo. Hôm qua, chủ tịch của CLB là ông Musalli Al-Muammar quyết định nộp đơn từ chức
Sau HLV trưởng, đến lượt chủ tịch Al Nassr mất ghế vì Ronaldo ảnh 1

Không thể phủ nhận, Ronaldo vẫn có đóng góp nhiều cho chuyên môn. Cầu thủ 38 tuổi ghi 11 bàn thắng và 2 kiến ​​tạo trong màu áo Al Nassr. Nhưng cái giá của việc anh xuất hiện là sự xáo trộn thượng tầng tại CLB Saudi Arabia.

Theo tờ Saudi Gazette, sau khi HLV Rudi Garcia ra đi, đến lượt chủ tịch Musalli Al-Muammar quyết định nộp đơn từ chức. Lý do vì sức ép quá lớn từ CĐV Al Nassr. Họ không hài lòng với việc đội bóng sa sút trầm trọng trong thời gian gần đây và tỏ ra chậm trễ trong việc bổ nhiệm HLV mới, khiến Al Nassr thua liền 2 trận gần nhất sau khi chia tay Garcia.

Sau HLV trưởng, đến lượt chủ tịch Al Nassr mất ghế vì Ronaldo ảnh 2

Hai nhân vật ngồi cạnh Ronaldo đều đã mất ghế tại Al Nassr

Tất cả khiến họ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ hai tại Saudi Pro League, đối diện nguy cơ không thể vô địch. Al Nassr cũng bị loại khỏi Cúp quốc gia và thua tại Siêu cúp Ả Rập. Kể từ khi Ronaldo gia nhập đội vào tháng 1 vừa qua, thực sự phong độ của Al Nassr không được cải thiện nhiều, trong khi đội bóng lại đầu tư rất khủng vào Ronaldo. Tất cả đổ sức ép lên đầu chủ tịch Al-Muammar.

Truyền thông Ả Rập cho hay đơn xin nghỉ của ông Musalli Al-Muammar sẽ sớm được chấp thuận. Đồng thời, hội đồng quản trị hiện tại của Al Nassr sẽ bị giải thể. Tổng thư ký của CLB sẽ được chọn làm chủ tịch tạm quyền trước khi ấn định ngày để bầu lại hội đồng quản trị mới.

Quyết định rút lui của ông Al-Muammar có lẽ cũng đến từ sự thất vọng mà ông dành cho thương vụ Ronaldo, dù chính ông là nhân vật thúc đẩy vụ chuyển nhượng bom tấn này.

Thậm chí có tin ông còn tuyên bố rằng vụ Ronaldo "chẳng khác nào một cú lừa”. "Tôi chỉ mới bị lừa 2 lần trong đời. Đầu tiên là việc tôi gọi ra 3 miếng bít tết nhưng người phục vụ chỉ mang ra 2 miếng. Còn cú lừa khác chính là việc tôi để Ronaldo đến với Al Nassr", một tờ báo Ả Rập dẫn lời vị quan chức này.

MỚI - NÓNG