8 người nhập viện sau khi ăn cá nóc

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
TPO - Sau khi ăn cá nóc, cả 8 người đều xuất hiện các triệu chứng khó thở, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, tê đầu chi và phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 25/10, anh Hồ Sĩ Hải (SN 1974, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) mua cá biển tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) về ăn, trong đó có 1 con cá nóc nặng hơn 1 kg. Do không biết đây là loại cá độc nên gia đình anh Hải chế biến để ăn bữa tối.

Ngoài 6 người trong gia đình, anh Hải còn mời thêm 2 người hàng xóm cùng đến ăn. Sau khi ăn xong, tối cùng ngày, cả 8 người này đều xuất hiện các triệu chứng khó thở, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, tê đầu chi và được đưa đến Trạm y tế xã Mỹ Thành, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. 3 người bị ngộ độc nặng phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.

Ngày 27/10, Bác sĩ Vũ Ngọc Lân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cho biết, 3 trong số 8 người bị ngộ độc cá nóc nặng được điều trị tại bệnh viện đã hồi phục, trong đó có một người bị rất nặng, lâm vào hôn mê.

Được biết, 5 bệnh nhân trong số 8 bệnh nhân ở xã Mỹ Thành bị ngộ độc cá nóc đã được xuất viện về nhà.

MỚI - NÓNG