500 quân nhân Ukraine tự tử trong chiến dịch Donbass

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết rằng trong số các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự tại Donbass đã được đăng ký tại Ukraine cho đến đầu tháng 6/2017 có khoảng 500 trường hợp tự tử.

“Tình hình Ukraine ba năm sau khi chiến tranh bùng nổ ra sao? Theo văn phòng công tố viên quân sự, đầu tháng 6/2017 có khoảng 500 trường hợp tự tử trong số các quân nhân tham gia các hoạt động chống khủng bố sau khi trở về từ vùng chiến sự”, ông Avakov viết trên tờ Sự thật Ukraine.

Ông Avakov cho biết rằng theo tiêu chuẩn quốc tế về các cuộc xung đột quân sự thì 90-95% chiến binh sau đó có vấn đề về y tế (liên quan đến thần kinh) và vấn đề xã hội, trong đó khoảng 1/3 bị chẩn đoán hội chứng sau chấn thương, thường dẫn đến hậu quả tự tử.

“Theo Trung tâm Nhân quyền quốc tế ‘La Strada Ukraine’, trong năm 2015 số lượng các thành viên gia đình cựu quân nhân khiếu nại bạo lực gia đình đã tăng gấp tám lần”, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết thêm.

Chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự ở các vùng phía đông của nước này kể từ tháng 4/2014, sau khi người dân địa phương từ chối công nhận chính phủ mới ở thủ đô Kiev.

Tháng 2/2015, quân đội Kiev và Donbas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, hai bên đều thông báo về những vi phạm lệnh ngừng bắn trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.