Tin từ Ban Đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho hay: Chắc chắn 2 HLV Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công) và Trần Công Minh (Trung tâm Bóng đá Thành Long) sẽ làm HLV trưởng hai đội tuyển dưới 17 tuổi (U17 Quốc gia) và dưới 20 tuổi (U20 Quốc gia) tham gia các giải châu Á trong năm 2005.
Mọi chuyện về thủ tục hành chính với 2 đơn vị Thể Công và TTBĐ Thành Long đã xong, chỉ cần đến “giờ G” là Liên đoàn BĐVN sẽ phát lệnh triệu tập 2 HLV này đi làm nhiệm vụ.
Từ 30 năm qua, chưa bao giờ có chuyện một HLV chưa quá tuổi 40 lại được nắm 1 đội tuyển quốc gia, dù đó là một đội tuyển quốc gia có hạn chế tuổi. Hãy nhớ lại, khi HLV Nguyễn Văn Thịnh nắm đội tuyển U16 VN tham gia vòng loại giải vô địch châu Á năm 2000 (tổ chức tại Đà Nẵng) ông đã hơn 45 tuổi và vẫn được coi là... trẻ nhất.
Có lẽ, sau việc không thành công của 2 đội tuyển U17 và U20 Việt Nam tại 2 giải châu Á năm 2004 mà nguyên nhân là các ông thầy đã không làm tròn chức phận nhà giáo dục mà Ban Đào tạo trẻ đã có sự thay đổi chiến lược dùng thầy.
Một điều trùng lặp ở 2 HLV này là họ đều là thành viên của “thế hệ bạc” BĐVN, đều lần lượt là Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia và có vai trò quan trọng trong đội hình và lối chơi của đội tuyển.
Nguyễn Mạnh Cường là trung vệ “thòng” rất chắc chắn, còn Trần Công Minh là hậu vệ biên phải. Cả hai đều có những tấm huy chương bạc SEA Games và các tiền đạo khu vực Đông Nam Á đều ngán ngại 2 anh.
Ngoài những thành tích về chuyên môn, Trần Công Minh còn được Thủ tướng tặng Huân chương Lao động.
Sau khi từ giã sân cỏ, cả hai đều trở thành HLV bóng đá như là... nghĩa vụ. Nguyễn Mạnh Cường đã có 1 HC bạc ở giải U15 toàn quốc khi dẫn dắt đội U15 Thể Công. Trần Công Minh cũng có 1 HC vàng U18 QG khi làm thầy đội Trung tâm BĐ Thành Long.
Sau thành công của mình ở các giải trẻ, Trần Công Minh được vài đội hạng nhất và chuyên nghiệp đánh tiếng mời về dẫn dắt đội ở mùa bóng 2005, nhưng anh muốn gắn bó với các cầu thủ trẻ cho đến ngày họ trưởng thành.
Nguyễn Mạnh Cường vẫn tiếp tục làm HLV U15 Thể Công, nhưng đã từng là trợ lý HLV đội tuyển U17 quốc gia tham gia vòng chung kết U17 ĐNÁ năm 2003. Vừa qua anh đã được CLB Thể Công chỉ định làm trợ lý HLV cho đội và có thể anh sẽ là HLV trưởng tương lai của Thể Công.
Nguyễn Mạnh Cường và Trần Công Minh là 2 sứ giả đầu tiên bắt đầu một giai đoạn mới của BĐVN trong việc sử dụng HLV trẻ. Việc hai anh trụ vững trên cương vị HLV trưởng của mình sẽ có tác dụng tích cực trong việc củng cố lòng tin ở lớp trẻ của những người lãnh đạo. Do vậy, sứ mệnh của hai anh là rất lớn. Hẳn là các anh cũng ý thức được tình trạng của mình.
Bóng đá đang ở thời mở cửa cho các HLV trẻ. Một điều cần nói nhân những sự kiện này ở các đội tuyển quốc gia, các địa phương và các CLB cũng cần “mở cửa” cho những huấn luyện viên trẻ, có như thế mới có sự “thay máu” thường xuyên ở khu vực các ông thầy, tạo những bước đột phá cho bóng đá Việt Nam.