Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành di sản văn hóa

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành di sản văn hóa
TPO - Sáng 28/4, các tộc họ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và đón nhận Bằng của Bộ VH-TT&DL.
Hàng ngàn người tham dự lễ
Hàng ngàn người tham dự lễ .

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được người dân trên đảo tổ chức hàng năm với ý nghĩa tri ân những chiến binh đã hy sinh khi phụng mệnh triều đình ra trấn giữ quần đảo Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Cậu trước linh vị khắc tên người lính Hoàng Sa
Ông Nguyễn Cậu trước linh vị khắc tên người lính Hoàng Sa .

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL trao Bằng công nhận Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đình An Vĩnh.

Rước Bằng của Bộ VH-TT&DL công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Rước Bằng của Bộ VH-TT&DL công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo sử sách, đình làng An Vĩnh được xây dựng vào sau thời điểm các tộc họ trong đất liền ra đảo khai phá và lập làng 1609. Đến năm 1798 đình được xây dựng kiên cố hơn.

Ông Nguyễn Cậu, Chánh tế buổi lễ, khẳng định: “Hoàng Sa là mảnh đất của cha ông chúng tôi. Con cháu trong tộc phải tiếp tục ra đó giữ gìn chủ quyền. Nếu bỏ vùng biển đảo này là có tội với tổ tông”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Triển khai văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Triển khai văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và tôn giáo trong tình hình hiện nay phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo phương châm "không bỏ trống, bỏ sót nhiệm vụ".
Tiếp tục theo dõi việc xử lý các công trình, dự án có nguy cơ lãng phí

Tiếp tục theo dõi việc xử lý các công trình, dự án có nguy cơ lãng phí

TPO - Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng nhấn mạnh, cần tiếp tục theo dõi, nắm tình hình kết quả chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp, đề xuất xử lý các dự án, công trình kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tổng rà soát các công trình, dự án, quy hoạch treo, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn...