Trung Quốc trấn an các tập đoàn tư nhân đang hoang mang với chiến dịch ‘lấy của nhà giàu’

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Ảnh: Reuters)
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Ảnh: Reuters)
TPO - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói rằng các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân sẽ không thay đổi. Lời trấn an được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch siết chặt quản lý nhiều ngành công nghiệp đang gây tổn thất và lo lắng cho các doanh nghiệp.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Lưu nói rằng “những hướng dẫn và chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân chưa thay đổi, và sẽ không thay đổi trong tương lai”.

Phát biểu đó được đưa ra tại diễn đàn về kinh tế số tổ chức tại tỉnh Hà Bắc.

Trung Quốc đang siết chặt quản lý nhiều ngành công nghiệp, khiến cả những doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhiều năm tuổi rơi vào môi trường không chắc chắn và gây lo lắng cho các nhà đầu tư ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% doanh thu thuế, hơn 60% GDP của cả nước và tạo ra 80% việc làm ở thành thị, ông Lưu cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây kêu gọi Trung Quốc nỗ lực đạt được sự “thịnh vượng chung”, cố gắng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đang đe doạ đà đi lên của nền kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Nhưng những tác động trong sự chuyển dịch chính sách của ông Tập vẫn chưa rõ ràng và đang gây ra nhiều tranh cãi.

Một bài nêu ý kiến riêng được đăng tải rộng rãi trên báo chí chính thống với nội dung kêu gọi thực hiện “cách mạng” đã bị ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, chỉ trích. Ông này nói rằng các biện pháp cải cách là nhằm tăng cường quản lý và nâng cao quản trị xã hội.

Tháng 8 vừa qua, một quan chức của Đảng nói rằng sự thịnh vượng chung không có nghĩa là “tiêu diệt nhà giàu để giúp người nghèo”.

Trước những biện pháp mạnh tay của chính quyền, nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc gần đây công bố dành những khoản tiền lớn cho hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.