Có 103 kết quả :

Hà Nội rà soát sau vụ cháy chung cư mini: Phát hiện hơn 1.000 trường hợp xây sai phép

Hà Nội rà soát sau vụ cháy chung cư mini: Phát hiện hơn 1.000 trường hợp xây sai phép

TPO - Qua công tác kiểm tra, các đơn vị phát hiện các tồn tại, vi phạm của cơ sở trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm an toàn điện, nhưng không kiên quyết đề xuất xử lý theo quy định. Cụ thể, lực lượng chức năng của thành phố phát hiện 1.062 trường hợp xây dựng sai phép, 6.138 trường hợp sử dụng điện không đảm bảo.
Quảng Bình: Cần phải ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường

Quảng Bình: Cần phải ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường

TPO - Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường, các hành vi tiêu cực về đạo đức, lối sống của một số cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và dư luận bất bình trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh này đã có chỉ đạo chấn chỉnh ngay tình trạng này.
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm hành chính

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm hành chính

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành công văn nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền của người vi phạm; dung túng, bao che, tác động, tiếp tay, không xử phạt vi phạm, can thiệp trái pháp luật hoạt động xử phạt vi phạm hành chính.
Bộ Tài chính yêu cầu chấn chỉnh việc ngân hàng định hướng người gửi tiết kiệm sang mua trái phiếu. Ảnh minh hoạ

Chấn chỉnh ngân hàng ‘dụ’ người gửi tiết kiệm mua trái phiếu

TPO - Nhiều người dân khi đi gửi tiết kiệm được nhân viên ngân hàng giới thiệu mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức tín dụng có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, và định hướng người gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh.
Thu hồi, chấn chỉnh hàng chục dự án ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Thu hồi, chấn chỉnh hàng chục dự án ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

TPO - Hiện chỉ có 5/37 dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm triển khai hoàn chỉnh. Đa số các dự án còn lại đều chậm tiến độ mà nguyên nhân chủ yếu là tiềm lực tài chính yếu. Một số dự án có dấu hiệu kinh doanh bất động sản chứ không phải làm dịch vụ du lịch. Lâm Đồng vừa thu hồi 3 dự án tại khu vực này.