TPHCM chấn chỉnh tình trạng bát nháo ở công viên sát bờ sông Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và Quận 1 phối hợp, triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách và dừng đỗ xe không đúng quy định ở khu vực công viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1).

Theo đó, UBND TPHCM giao Công an thành phố, UBND quận 1 phối hợp triển khai thực hiện ngay các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân dừng, đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu vực công viên bến Bạch Đằng; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách ở khu vực này.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tổ chức thêm các bãi giữ xe phù hợp tại khu vực công viên và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, UBND quận 1 phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

Cùng với đó, để ổn định tình hình một cách bền vững, UBND TPHCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiên cứu triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông tại trung tâm thành phố; tổ chức thêm các tuyến xe buýt và có phương án khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng được đề nghị nghiên cứu việc tính toán quy hoạch chi tiết về khả năng kết nối giao thông, thiết lập các bãi xe ngầm hoặc bãi giữ xe cao tầng tại khu vực dự kiến quy hoạch công viên, phố đi bộ, nhà ga metro.

Các sở ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực UBND TPHCM trước ngày 31/10.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.