Có 22 kết quả :

Nắng 'vỡ đầu' ở công viên bến Bạch Đằng

Nắng 'vỡ đầu' ở công viên bến Bạch Đằng

TPO - Hiện tại, công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, TPHCM) đang trở thành điểm đến thu hút du khách và người dân. Tuy nhiên, điểm đến này chỉ được người dân và du khách lựa chọn vào buổi chiều tối và sáng sớm bởi vì quá ít cây xanh. Giữa trưa, khi nhiệt độ lên cao, bến Bạch Đằng thưa vắng người.
Cô Nương và đứa cháu nội

Phiêu bạt thương hồ: Mảnh vỡ vạn đò

TP - Xóm vạn đò ở phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM nằm trên kênh Tẻ, với mấy chục con thuyền cũ, nhiều cái đã hỏng máy nằm bồng bềnh theo con nước thủy triều. Từ khúc này vòng ra sông Sài Gòn chỉ mấy phút, rồi có thể đi ngược lên bến Bạch Đằng, trung tâm quận 1…
Tua “Rong ca chiều thứ 7” phục vụ du khách. Ảnh: Trọng Thịnh

Ðộc đáo du lịch TPHCM

TP - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, du lịch TPHCM trở nên nhộn nhịp bởi hàng loạt sản phẩm. Ðiều thú vị là các sản phẩm đều là dạng “cây nhà lá vườn”, sử dụng những lợi thế có sẵn địa phương để thu hút du khách.
Tối 2/9, bến Bạch Đằng Bình Dương diễu hành ‘hạm đội 9’ kèm pháo hoa tầm thấp

Tối 2/9, bến Bạch Đằng Bình Dương diễu hành ‘hạm đội 9’ kèm pháo hoa tầm thấp

TPO - Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí giúp người dân có kỳ nghỉ ý nghĩa. Đáng chú ý, vào tối 2/9, trên sông Sài Gòn đoạn bến Bạch Đằng Bình Dương sẽ diễn ra diễu hành tàu với tên gọi “hạm đội 9” kèm bắn pháo hoa tầm thấp do Bộ Quốc phòng sản xuất.