THẾ GIỚI 24H: Trùm mafia khét tiếng bị bắt tại sân bay Italy

0:00 / 0:00
0:00
Trùm mafia Maria Licciardi. Ảnh: Ciro Fusco.
Trùm mafia Maria Licciardi. Ảnh: Ciro Fusco.
TPO - Giới chức Italy cho biết bà trùm mafia ở Naples, Maria Licciardi (70 tuổi) đã bị bắt khi đang làm thủ tục ký gửi hành lý trước chuyến bay tới Tây Ban Nha, nơi con gái bà đang sống.

Maria Licciardi được xem là tội phạm nguy hiểm, bị cáo buộc điều hành băng đảng mafia thực hiện hành vi tống tiền, buôn bán ma túy. Bà được biết đến là chị của Gennaro Licciardi, người sáng lập gia tộc mafia Licciardi thuộc Camorra. Licciardi có biệt danh "la piccoletta" (người nhỏ bé) vì vóc dáng cơ thể, và là người đưa ra quyết định trong gia tộc bên cạnh các ông trùm khác, các công tố viên cho biết. Licciardi từng nằm trong danh sách 30 tội phạm bị truy nã hàng đầu ở Italy và bị bắt khi đang lái xe gần Naples vào năm 2001.

Viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan Đài Loan (NCSIST) ngày 7/8 thông báo họ sẽ tiến hành một loạt vụ thử tên lửa giữa tháng này. Theo bản tin của NCSIST, các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tổ chức vào ngày 12, 13, 16 và 17/8 tại căn cứ quân sự Jiupeng ở huyện Pingtung. Một vùng nước hình chữ “L” kéo dài từ Jiupeng đến Đảo Hoa Lan (Orchid Island) và trải dài về phía bắc đến khu vực Yilan’s Suao Township đã bị cô lập, trong khi độ cao tối đa “không giới hạn” đã được công bố.

Quân đội Afghanistan cho biết các vụ tấn công và không kích của các lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan trong ngày 6/8 đã tiêu diệt 350 tay súng Taliban và khiến 70 đối tượng khác bị thương. Các vụ đụng độ tiếp tục diễn ra tại một số thành phố trong sáng sớm 7/8. Với sự hậu thuẫn của Không quân Afghanistan, các lực lượng an ninh đã tấn công nhiều vị trí của Taliban tại các tỉnh Helmand và Nimroz. Trong số những kẻ bị tiêu diệt có Abdul Khaliq alias Aka Abid – một thủ lĩnh của Taliban ở Nimroz.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, ngày 7/8 đã có 237 nghìn người xuống đường phố ở thủ đô Paris và nhiều thành phố khác để biểu tình phản đối việc mở rộng phạm vi áp dụng “thẻ chứng nhận y tế” (pass sanitaire) và tiêm vaccine bắt buộc đối với các nhân viên y tế và những người làm việc có tiếp xúc với những người có nguy cơ cao. Cả nước có 198 cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố như: thủ đô Paris, thành phố Marseille, Nantes, Toulouse..., cảnh sát đã tiến hành 35 vụ bắt giữ, có bảy người bị thương nhẹ trong đó có cảnh sát, do đụng độ với những người biểu tình. Đây là thứ Bảy tuần thứ tư liên tiếp những người phản đối việc áp dụng “thẻ chứng nhận y tế.”

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/8 tiết lộ Iran sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), dưới thời tân Tổng thống Ebrahim Raisi và những cuộc gặp sẽ có thể diễn ra vào đầu tháng Chín tại Vienna, Áo. Quan chức của EU cho hay nhà đàm phán hạt nhân Enrique Mora của EU đã tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Raisi ở Tehran hôm 5/8 và đã thảo luận với ông Hossein Amir-Abdollahian - một quan chức Iran được giao nhiệm vụ liên quan đến tiến trình đàm phán hạt nhân.

Cựu Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 7/8 đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo mới của Phong trào Năm Sao (M5S), đảng lớn nhất tại Quốc hội Italy. Trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của M5S, cựu Thủ tướng Conte là ứng cử viên duy nhất và giành được gần 93% số phiếu ủng hộ. Ông Conte đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong 2 chính phủ do M5S lãnh đạo, song chưa bao giờ được bầu chính thức.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman ngày 7/8 xác nhận máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã không kích lực lượng Taliban tại tỉnh Jawzjan, miền Bắc Afghanistan. Các cuộc không kích nhằm vào thủ phủ Sheberghan của tỉnh Jawzjan, khiến Taliban bị tổn thất nặng nề. Theo số liệu sơ bộ, khoảng 200 tay súng đã thiệt mạng. Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan viết: “Nhóm Taliban đã trở thành mục tiêu của B-52 tại thành phố Sheberghan, tỉnh Jawzjan”.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 561.000 ca nhiễm và 8.548 ca tử vong, nâng tổng ca bệnh lên gần 203 triệu. Mỹ trở lại dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới, trong khi Indonesia đứng đầu về ca tử vong trong ngày. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 8/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 202.924.352 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.298.289 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 561.780 và 8.548 ca tử vong mới.

MỚI - NÓNG