Dịch diễn biến phức tạp, dân Indonesia chen chúc đi tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin ở toà thị chính Medan, Bắc Sumatra hôm 3/8. Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin ở toà thị chính Medan, Bắc Sumatra hôm 3/8. Ảnh: Reuters
TPO - Số ca mắc COVID-19 bắt đầu giảm bớt ở Java - đảo chính của Indonesia, nhưng đang lây lan nhanh chóng ở các khu vực khác khiến người dân đổ xô đi tiêm phòng.

Christianto Senda, sống ở thị trấn miền núi Mollo thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, đã đến một cơ sở y tế địa phương để tiêm phòng lần thứ hai, nhưng nhận thông báo không đủ vắc xin.

Senda hiện đã chậm vài tuần so với lịch tiêm, dù ông gọi điện gần như hàng ngày để kiểm tra xem vắc xin mới đã đến hay chưa.

Ông là một trong số hàng triệu người Indonesia sống ở các hòn đảo nhỏ đang tìm cách để được tiêm vắc xin trong bối cảnh số ca bệnh đang gia tăng.

Gần một nửa số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Indonesia đến từ các khu vực ngoài hòn đảo Java - nơi sinh sống của khoảng 60% người Indonesia.

Indonesia thời gian gần đây được coi là “hố đen” COVID-19 ở châu Á. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở nước này có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn khi làn sóng ca bệnh lây lan sang các khu vực có hệ thống chăm sóc sức khoẻ lạc hậu và tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn.

Ông Senda - người điều hành doanh nghiệp xã hội có tên Lakoat Kujawas, cho biết: “Tôi lo lắng rằng sự nhiệt tình của mọi người sẽ biến thành sự thờ ơ. Nhiều người đã đi bộ hàng giờ hoặc tốn nhiều tiền di chuyển để được tiêm vắc xin. Một, hai lần có thể họ còn muốn thử. Nhưng sau một thời gian, họ có thể sẽ từ bỏ.”

Thủ đô Jakarta của Indonesia đang bắt đầu yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng khi rời khỏi nhà, vì khoảng 78% dân số thành phố này đã tiêm ít nhất một liều.

Ở Đông Kalimantan, nơi số ca bệnh đang tăng dần, chỉ 15% dân số được tiêm mũi vắc xin đầu tiên. Tỉ lệ này ở Đông Nusa Tenggara là 11%.

Giới truyền thông địa phương đưa tin chiến dịch tiêm chủng ở Đông và Nam Kalimantan đã tạm dừng do thiếu nguồn cung. Cùng lúc đó, hàng trăm người đã cố gắng vượt qua một cánh cổng thép ở thành phố Medan (Bắc Sumatra), la hét yêu cầu được tiêm vắc xin.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 8% trong tổng số 270 triệu dân ở Indonesia đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Một cuộc khảo sát của chính phủ được thực hiện hồi tháng Bảy cho thấy hầu hết các cư dân Indonesia muốn tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Trong vòng một tuần trở lại đây, mỗi ngày Indonesia ghi nhận khoảng hơn 30.000 ca mắc mới COVID-19 và khoảng 1.600 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Indonesia hiện đã lên tới 3,6 triệu ca, với 104.000 ca tử vong.

Tại Thái Lan, số ca mắc mới COVID-19 đã đạt kỉ lục ngày thứ tư liên tiếp với 21.838 ca (ngày 7/8). Số ca tử vong cũng cao chưa từng thấy với 212 ca. Tổng số ca bệnh ở Thái Lan đến thời điểm hiện tại là 736.522 ca, với 6.066 ca tử vong.

Tại Malaysia, số ca mắc mới COVID-19 ngày 7/8 giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, với 19.257 ca và 210 ca tử vong. Trước đó, ngày 5 và 6/8, Malaysia ghi nhận lần lượt 20.596 và 20.889 ca mắc COVID-19 mới - cao nhất từ trước đến nay.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG