Tại diễn đàn Army 2021, Nga công bố việc sắm hàng loạt vũ khí mới cho quân đội

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay không người lái được trưng bày tại diễn đàn Army 2021
Máy bay không người lái được trưng bày tại diễn đàn Army 2021
TPO - Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua xe tăng, máy bay, tàu chiến và vũ khí dẫn đường mới. Đồng thời, khởi công đóng mới 6 tàu chiến cỡ lớn, trong đó có 2 tàu ngầm chiến lược thuộc dự án Borey-A.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khai mạc diễn đàn Army 2021 lần và thuyết trình về tính năng của các loại vũ khí mới của Nga với Quốc vương Abdullah II của Jordan. Ngay cả trước khi bắt đầu triển lãm, việc ký kết các hợp đồng nhà nước trị giá nửa nghìn tỷ rúp đã được công bố. Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua xe tăng, máy bay, tàu chiến và vũ khí dẫn đường mới. Đồng thời, khởi công đóng mới 6 tàu chiến cỡ lớn, trong đó có 2 tàu ngầm chiến lược thuộc dự án Borey-A. Các chuyên gia lưu ý rằng năm nay, sự chú ý tập trung vào máy bay không người lái, vũ khí cho chúng và robot mặt đất.

Tại lễ khai mạc Diễn đàn Army 2021 và Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế 2021 (Army Games), Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại rằng những thứ được trưng bày tại Công viên Yêu nước thể hiện sự hiện đại của Lực lượng Vũ trang Nga. Tổng thống Nga cho biết hơn 28 nghìn đơn vị vũ khí và thiết bị hiện đại, từ vũ khí cỡ nhỏ đến pháo binh, xe tăng và hàng không quân sự, đang được trưng bày tại địa điểm này. Hơn nữa, hầu hết chúng đều đã được thử nghiệm và chứng minh độ tin cậy trong điều kiện chiến đấu thực tế, người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

Theo ông, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã liên tục thực hiện chương trình nhà nước về trang bị và phát triển khu liên hợp công nghiệp-quân sự.

“Nga có thứ để tự hào và để cống hiến cho các đồng minh và đối tác của mình,” ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết thêm, lục quân và hải quân đang trải qua quá trình hiện đại hóa tích cực, nhận vũ khí và trang thiết bị thuộc thế hệ mới nhất. Tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các lực lượng hạt nhân chiến lược đã vượt quá 80%. Và như thế là nhiều hơn so với các quốc gia hạt nhân khác trên thế giới, ông nói. Tiềm lực của Hải quân Nga cũng ngày càng phát triển.

Ngoài ra, các dự án chế tạo và cải thiện khả năng chiến đấu của các loại vũ khí và thiết bị có triển vọng đang được xúc tiến thành công. Trong số đó, chẳng hạn, có hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và máy bay không người lái tầm xa Okhotnik, ông Vladimir Putin nói.

“Nhiều loại vũ khí này, xét về đặc tính kỹ chiến thuật của chúng, không có loại vũ khí nào tương tự trên thế giới”.

MỚI - NÓNG