Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria.

Vụ tấn công được tiến hành hôm 22/10 bằng máy bay không người lái MQ-9 ở thị trấn Suluk (phía Bắc Syria). Một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda là Abdul Hamid al-Matar đã bị tiêu diệt. Không có dân thường nào bị thương trong vụ tấn công, theo RT.

“Việc tiêu diệt Abdul Hamid al-Matar sẽ khiến tổ chức khủng bố al-Qaeda hạn chế thực hiện các cuộc tấn công toàn cầu đe dọa công dân Mỹ, đồng minh của chúng tôi và dân thường vô tội”, phát ngôn viên CENTCOM - John Rigsbee cho biết.

Vụ tấn công xảy ra hai ngày sau khi một tiền đồn của Mỹ ở miền Nam Syria bị khủng bố.

Theo quân đội Mỹ, al-Qaeda “sử dụng Syria như một nơi trú ẩn an toàn để tái thiết, phối hợp với các chi nhánh bên ngoài và lên kế hoạch cho các hoạt động ở nước ngoài”.

Cuối tháng 9, một thủ lĩnh al-Qaeda khác là Salim Abu-Ahmad đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt ở tỉnh Idlib.

Cũng tại Idlib, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã truy lùng và tiêu diệt thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi hồi tháng 10/2019.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG