Có 165 kết quả :

Đánh cược...

Đánh cược...

TP - H., một cô gái 25 tuổi ở Lâm Đồng, tháng trước đã suýt mất mạng vì sản phẩm chức năng. Cô đã sử dụng 7 loại thực phẩm chức năng trôi nổi trong nhiều ngày. Hậu quả là trong miệng xuất hiện nhiều mụn nước, cơ thể mệt mỏi, sốt li bì, xuất hiện nhiều vết trợt ngoài da và người nhà đã phải đưa cô đi cấp cứu.
 Thiếu thuốc, TPHCM kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn

Thiếu thuốc, TPHCM kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn

TPO - Thực trạng nhiều cơ sở y tế không đủ năng lực đấu thầu thì nhiều loại thuộc danh mục thuốc quý, thuốc hiếm nằm ngoài khả năng mua sắm tại TPHCM, Sở Y tế thành phố kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên để đáp ứng thuốc và vật tư y tế trong khám chữa bệnh.
Giáo sư Tiến sĩ Michael Tirant tư vấn miễn phí cho bệnh nhân vẩy nến.

Cải thiện chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân vảy nến

Vảy nến là một bệnh lý viêm da mạn tính ảnh hưởng tới 1-3% dân số nói chung. Căn bệnh này được đặc trưng bởi tổn thương viêm hình thành cục bộ, vảy da dầy, các mảng đỏ do sự phát triển quá mức của các tế bào biểu bì trên da. Các thay đổi tế bào trên da bao gồm tăng sản tế bào biểu bì sừng, giãn mạch, tăng sinh và xâm lấn bạch cầu, tế bào lympho T và các loại bạch cầu khác vào da.
Người dân khó phân biệt thuốc diệt muỗi thật, giả. Ảnh: PV.

Người dân khó phân biệt thuốc diệt muỗi thật, giả

TP - Những tháng qua, dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát tại Hà Nội khiến nhiều hộ gia đình tìm mua thuốc diệt muỗi về phun với hy vọng “né” được dịch. Vì thế nhiều cơ sở bán hóa chất diệt muỗi trở nên đắt hàng. Tuy nhiên, thực tế, nhiều thuốc diệt muỗi giả lại đang được bán công khai nhưng người dân khó phân biệt thật - giả.
Môi trường vi trọng lực trên Trạm ISS là điều kiện tốt nhất để thí nghiệm tinh thể LRRK2. Ảnh: Livescience

Đưa thủ phạm gây bệnh Parkinson lên vũ trụ

TPO - Trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị bệnh Parkinson, các nhà khoa học sẽ đưa LRRK2, loại protein được xem là nguyên nhân gây bệnh, lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để có môi trường thí nghiệm đảm bảo nhất nhằm tìm ra loại thuốc có thể chữa khỏi hay làm chậm quá trình phát triển của bệnh.
Cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm đã xuất viện

Cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm đã xuất viện

TPO - Chiều 2/5, cụ Lê Đình Kình, người bị thương trong vụ xô xát khi giải phóng mặt bằng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã xuất viện và được xe của bệnh viện Việt Đức đưa về nhà trong sự chào đón của đông đảo người dân.
Người dân chờ làm thủ tục thanh toán viện phí và BHYT.

7 tháng, khám hơn 300 lần chỉ để… lấy thuốc

TP - Theo BHXH Việt Nam, qua công tác kiểm tra, giám định, đã phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Thậm chí, có những trường hợp đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong tháng chỉ để “lấy” thuốc mà không vì mục đích điều trị của bản thân.
Hợp tác đổi mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế

Hợp tác đổi mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế

TP - Nếu như trước đây, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ thường hoạt động tách rời thì hiện nay, dần dần họ hướng đến một mục tiêu - đó là giúp cộng đồng phát triển một cách bền vững và tạo nên những giá trị tốt đẹp. Đây cũng chính là những nỗ lực mà hợp tác GSK và Save the Children đang thực hiện.
Huyết áp thấp có nên ăn mặn?

Huyết áp thấp có nên ăn mặn?

Vừa qua, chị gái tôi bị hoa mắt, chóng mặt và ngất khiến cả nhà rất lo lắng. Chị đi khám thì được bác sĩ cho biết do bị tụt huyết áp cấp (huyết áp 90/60mmHg) nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nghe mọi người nói người có huyết áp thấp nên ăn mặn hơn bình thường. Xin hỏi có đúng không?
Luật sư Trần Hữu Hiệp – Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Chữa viêm đại tràng hiệu quả nhờ ImmuneGamma

Về Thái Bình ngày cuối thu tháng 10 với thời tiết se lạnh và cơn mưa xối xả. Tôi không quên cái hẹn đến thăm Luật gia Trần Hữu Hiệp để nghe chú kể về chứng bệnh kỳ lạ của mình. Thật không khó để tìm nhà chú – Lô 8/4, tổ 30, khu phố 5, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.