Diva Mỹ Linh “nổi đóa” vì hai vợ chồng bị lợi dụng hình ảnh

Diva Mỹ Linh “nổi đóa” vì hai vợ chồng bị lợi dụng hình ảnh
TPO - Việc các sao Việt bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho các nhãn hàng đã không còn xa lạ. Và mới đây nhất, Diva nhạc nhẹ Mỹ Linh đã phải “cầu cứu” ông chủ Facebook Mark Elliot Zuckerberg, khi hình ảnh hai vợ chồng cô bị lợi dụng quảng cáo cho một loại thuốc chống ngáy ngủ.

Điều đáng nói ở đây là nhãn thuốc ấy tự bịa nên một bài phỏng vấn và khẳng định rằng chồng cô, nhạc sĩ Anh Quân bị mắc chứng ngáy ngủ. Trong đó, có những câu trả lời vô cùng khiếm nhã như: “Tôi không thể ngủ được bên cạnh anh ý. Rõ ràng, vấn đề ngáy ngủ được di truyền trong gia đình - cha anh ý cũng ngáy khi ngủ”.

Diva Mỹ Linh “nổi đóa” vì hai vợ chồng bị lợi dụng hình ảnh ảnh 1

Trước sự bịa đặt hoàn toàn này, nữ Diva đã rất tức giận, cô chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, yêu cầu những người có liên quan đến thông tin trên phải gỡ bài và công khai xin lỗi mình và gia đình. Đồng thời kêu gọi bạn bè mình report công ty lừa đảo này.

 Hiện tại, nữ ca sĩ “Trên Đỉnh Phù Vân” đang liên hệ luật sư để giải quyết vụ việc.

Diva Mỹ Linh “nổi đóa” vì hai vợ chồng bị lợi dụng hình ảnh ảnh 2

Trước Mỹ  Linh, không ít sao Việt đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi tự nhiên trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Như vụ việc ca sĩ Lâm Chi Khanh bị lợi dụng hình ảnh để quảng bá cho một hãng khăn giấy ướt, Hoa hậu Kỳ Duyên có hình trên trang web sex...

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.