Đàn ong rừng tấn công làm 14 người nhập viện

Địa điểm 14 người bị đàn ong tấn công.
Địa điểm 14 người bị đàn ong tấn công.
TPO - Trong khi đang thắp hương người quá cố tại nghĩa trang thì gia đình ông Hải và họ hàng bị đàn ông tấn công khiến 14 người phải đến Trạm xá để cấp cứu, điều trị.  

Ngày 8/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Nghị - Chủ tịch xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, 14 người trong khi ra nghĩa trang để thắp hương thì bị đàn ông tấn công phải đến Trạm xã để điều trị. 

Theo đó, vào khoảng 14h 30 phút, gia đình ông Trần Thanh Hải, trú tại xóm 8, xã Thanh Hung, huyện Thanh Chương cùng với anh em họ hàng ra nghĩa trang thắp hương lễ trăm ngày cho người quá cố.

Trong khi mọi người đang thắp hương, khói bốc lên thì bất ngờ tổ ong gần đó lao tới tấn công. Hoảng loạn, đại gia đình ông Hải bỏ chạy vào bụi cây, khe suối để tránh ong đốt.

Đàn ong rừng tấn công làm 14 người nhập viện ảnh 1

Trạm y tế xã Thanh Hưng nơi các nạn nhân cấp cứu, điều trị.

Riêng, ông Trần Thanh Bình (87 tuổi) vì tuổi cao sức yếu không thể trốn nên ông bị 17 con ong đốt.

Sau khi đàn ong ngừng tấn công, 14 người bị đốt phải đến trạm y tế xã để cấp cứu, rút nọc, tiêm truyền các loại thuốc chống dị ứng, hồi sức. 

Hiện, sức khỏe của các nạn nhân đã hồi phục. Còn tổ ong bị một số người dân địa phương lấy được khoảng 7 lít mật.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.