Chi tiêu quân sự của Mỹ gấp đôi Nga và Trung Quốc cộng lại

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới trong năm qua tăng 0,4% và đạt 1.686 tỷ USD, trong đó Mỹ, Trung Quốc và Nga là 3 nước hàng đầu, song chi tiêu của Mỹ cao hơn Nga gần 9 lần.

Cụ thể, Mỹ chi để thực hiện các kế hoạch quân sự 611 tỷ USD (tăng 1,7% so với năm 2015); Trung Quốc là 215 tỷ USD (tăng 5,4%) và Nga ở mức 69,2 tỷ USD (tăng 5,9%).

Số liệu này được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 24/4 trong Báo cáo thường kỳ về buôn bán vũ khí và xu hướng chi tiêu quân sự của một số quốc gia quan trọng.

Saudi Arabia, vốn đứng thứ ba trong "bảng xếp hạng" năm 2015, đã tụt xuống vị trí thứ 4 trong năm ngoái với tỷ lệ cắt giảm ấn tượng tới 30%, còn 63,7 tỷ USD.

Báo cáo cũng ghi nhận mức chi cho các loại trang thiết bị vũ khí-quân sự không đồng đều tại các khu vực. Nếu như châu Á, châu Đại Dương, Trung Âu, Đông Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ có xu hướng gia tăng, thì các khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe, Trung Đông và châu Phi lại cắt giảm chi phí trang bị vũ khí khí tài.

Báo cáo của SIPRI ghi nhận chi tiêu quân sự của Nga kể từ năm 2007 đến nay tăng 87%, trong đó mức chi năm 2016 tương đương 5,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước Nga đương đại.

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm ngoái giảm 20% so với năm 2010, liên quan tình trạng khủng hoảng kinh tế trong nước cũng như quá trình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.