Bản tin 20H: Gia đình Malaysia có 6 người tử nạn trên MH17

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: EPA
TPO - Một gia đình 6 người trở về Malaysia từ Kazakhstan nằm trong số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở Ukraine hôm 17/7. Để trở về quê hương, gia đình này phải quá cảnh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan sau đó mới trở về Kuala Lumper.

Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm Việt Nam. Ông Clinton tới Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hoạt động của Quỹ Clinton do gia đình Clinton sáng lập nhằm giúp chăm sóc, điều trị cho người có HIV trên thế giới. Hoạt động từ năm 2006, Quỹ Clinton đã vận động các nhà tài trợ khác hỗ trợ cho Việt Nam trên 40 triệu USD.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 16 giờ chiều nay, tâm bão số 2 ở vị trí 20,2 độ vĩ Bắc và 110,7 độ kinh Đông, hiện còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 – 183 km/giờ, giật cấp 16 – 17. Đến tối nay vùng tâm bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.


Khoảng 9h sáng nay, một số dân chài bến đò Vân Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện xác người phụ nữ không đầu, chân tay đứt rời, đang trong quá trình phân hủy, cách bến đò chừng 1km. Nhiều người nhận định có thể đây là xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ Cát Tường. Tuy nhiên, để có thông tin cuối cùng phải chờ kết quả việc giám định ADN thi thể này. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tập đoàn FPT cho biết, FPT là đối tác lâu dài của Apple tại Việt Nam, song hai bên "chưa từng thảo luận về vấn đề Apple sẽ mua lại FPT". Lời bình luận này được đưa ra sau khi trang tin Tech Insider đăng tải thông tin về việc hãng Apple mua lại FPT.


Chiều nay, 18/7, ông Phạm Văn Bổng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, trường đã chấm xong môn Văn, điểm cao nhất là 8,5. Ngoài ra, môn Toán (khối A và D) đã chấm được nửa số bài thi nhưng chưa có điểm 10. Được biết, ngày 23/7 tới, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ có điểm thi tất cả các môn và dự kiến sau ngày 25/7, trường sẽ công bố điểm thi. (Xem chi tiết)


RIA Novosti vừa dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraina ở miền đông được trang bị 27 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, có khả năng phát hiện đối tượng bay ở khoảng cách 160 km và hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 25 km”. Hãng thông tấn Itar-Tass cũng dẫn nguồn tin quân sự cho biết, một hệ thống phòng không Buk khác của quân đội Ukraine sắp được đưa từ thành phố Kharkov tới Donetsk. 


Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau kể về chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi. Theo SBU, đoạn ghi âm cho thấy sau khi kiểm tra thực địa, các đối tượng đã xác nhận chiếc máy bay bị bắn hạ là máy bay dân sự. (Xem chi tiết)


Một gia đình 6 người trở về Malaysia từ Kazakhstan nằm trong số 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở Ukraine hôm 17/7. Để trở về quê hương, gia đình này phải quá cảnh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan sau đó mới trở về Kuala Lumper. Đó là lý do khiến 6 thành viên gia đình cùng có mặt trên chuyến bay này.


Giới chức Ukraine vừa ra thông báo đau buồn cho biết trong số 298 người thiệt mạng vì thảm họa hàng không MH17, có tới 80 trẻ em. Trước đó, thông báo của hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, có 3 trẻ sơ sinh trong số 298 người có mặt trên chuyến bay MH17 định mệnh. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.