Bản tin 20H: Ukraine có thể cắt đứt ngoại giao với Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thăm một đơn vị quân đội ở Slavyansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thăm một đơn vị quân đội ở Slavyansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 16/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động cứng rắn với Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ). Văn phòng Tổng thống Poroshenko không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva.

Sáng nay 16/7, Đội 6, Phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp các cơ quan liên quan phát hiện một vụ vận chuyển thuốc kháng sinh và một số máy móc liên quan không rõ nguồn gốc. Qua kiểm đếm, có khoảng 7.000 lọ thuốc các loại, một bộ máy vi tính và một máy đốt chữa phụ khoa. Cơ quan chức năng khẳng định lô hàng trên đều là hàng nhập lậu.


Cục Hàng không vừa cho biết, máy bay A320 của Hãng hàng không Jetstar Pacific tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vừa gặp sự cố, máy bay báo cháy khi đang ra đường băng. Sự việc xảy ra với chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội của Jetstar lúc khoảng 3 giờ 10 chiều nay.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc máy bay đang lăn ra đường băng cất cánh thì hệ thống trên máy bay báo có cháy. Sân bay lập tức triển khai phương án khẩn nguy. Tổ lái đã đưa máy bay về sân đỗ và hành khách đã trở lại nhà ga. (Xem chi tiết)


Liên quan việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981, ngày 16/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương-981 quay trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào hoạt động ở khu vực lô dầu khí 143 của Việt Nam hoặc bất kỳ khu vực nào khác thuộc vùng biển của Việt Nam được quy định bởi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. (Xem chi tiết)


Siêu bão Rammasun (Thần Sấm) vừa ập đến thủ đô Manila của Philippines hôm nay khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 370.000 người phải sơ tán. Ngoài ra, thị trường tài chính, các văn phòng và trường học đều phải đóng cửa, hơn 200 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.

Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Singapore bị gió lớn hất văng xa 5 mét trên đường băng ở sân bay Manila khiến máy bay va vào một vật thể gần đó, gây nên một lỗ hổng lớn trên cánh trái. (Xem chi tiết)


Ngày 16/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động cứng rắn với Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ). Văn phòng Tổng thống Poroshenko không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva.

Trong khi đó, lực lượng ly khai ra Tuyên bố coi hành động của quân đội Ukraine và các nhóm vũ trang bất hợp pháp là sự xâm lược xuất phát từ sự thù địch về chính trị, sắc tộc và tôn giáo.


Moscow và La Havana đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc Nga quay trở lại Trung tâm do thám điện tử của Nga ở Lourdes, Cuba. Trung tâm do thám điện tử của Nga ở Lourdes, Cuba nằm cách bờ biển nước Mỹ khoảng 250km.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Trung tâm do thám điện tử này bảo đảm cung cấp cho Liên Xô tới 75% toàn bộ thông tin tình báo về Mỹ, được coi là “mỏ vàng tin tình báo”, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật. (Xem chi tiết)


Hôm nay 16/7, các nhà điều tra Nga vừa bắt giữ 2 công nhân tàu điện ngầm Moscow vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc an toàn, gây nên cái chết của 21 hành khách. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 15/7 khi 3 toa tàu bị trật khỏi đường ray trong giờ cao điểm vào buổi sáng. Ủy ban điều tra liên bang Nga cho biết, họ đã bắt giữ một người giám sát đường ray và trợ lý của ông này vì nghi ngờ không làm đúng phận sự. (Xem chi tiết)


Hôm 15/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ sau bê bối gián điệp khiến Đức trục xuất người đứng đầu CIA của Mỹ ở Berlin. Cuộc điện đàm diễn ra vào đêm trước cuộc họp các lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels để xem xét các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga vì tình hình bất ổn ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Ít nhất 25 hành khách bị thương khi một chiếc máy bay đi đến Hong Kong, Trung Quốc gặp sự cố và bị lộn nhào trên không vào sáng nay, 16/7. Chuyến bay số hiệu 286 của hãng Hàng không Nam Phi cất cánh từ Johannesburg và đang trên đường tới Hong Kong thì đột ngột lộn nhào khiến các hành khách bị văng ra khỏi chỗ ngồi, nhiều hành khách văng lên trần máy bay gây chấn thương đầu và cổ. (Xem chi tiết)


Hôm 16/7, cảnh sát Mexico vừa giải cứu hơn 458 trẻ em bị ép đi ăn xin và lạm dụng tình dục tại một khu nhà tập thể có tên Đại Gia đình ở Zamora, bang Michoacan. Đây là một trong những vụ tồi tệ nhất phản ánh tình trạng làm dụng trẻ em trong nhiều năm qua tại Mexico.

Các em bị lạm dụng tình dục và bị ép phải ăn xin trên đường phố. Chủ sở hữu của khu nhà 40 năm tuổi và 8 nhân viên của Đại Gia đình đã bị cảnh sát bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.