Bản tin 14H: Qatar chi đống tiền mua vũ khí Mỹ

Bản tin 14H: Qatar chi đống tiền mua vũ khí Mỹ
TPO - Qatar sẽ lần đầu tiên mua các tên lửa Patriot của Mỹ trong một hợp đồng “khủng” trị giá tới 11 tỷ USD. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thương vụ này sẽ cung cấp cho Qatar 10 khẩu đội Patriot nhằm đánh chặn các tên lửa xâm nhập, cùng với 24 trực thăng  Apache và 500 tên lửa chống tăng Javelin.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phải bỏ vị thế độc quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đồng thời kiểm soát liên minh tăng giá. Việc chuyển quyền điều hành xăng dầu cho Bộ Công Thương, liệu có “vừa đá bóng, vừa thổi còi”? (Xem chi tiết)


Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng) trao đổi liên quan việc đường ống nước sông Đà liên tiếp vỡ trong thời gian vừa qua cho biết, toàn bộ các giai đoạn từ khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu do chủ đầu tư tổ chức quản lý chất lượng, không có quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước tham gia trực tiếp trong quá trình kiểm soát chất lượng thiết kế cũng như chất lượng thi công, nghiệm thu. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga, ngày 14/7, tuyên bố, nước này có thể có những hành động đáp trả đối với Anh do nước này từ chối cung cấp thị thực cho một số thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nga dự triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2014. Bộ này đang đợi lời giải thích chính thức từ phía quan chức Anh vì cho rằng vụ việc trên không phù hợp với thông lệ trong quan hệ quốc tế.


Máy bay vận tải quân sự Antonov-26 của Ukraine vừa bị một tên lửa bắn hạ hôm 14/7 trong bối cảnh quân đội nước này đang giao tranh với lực lượng ly khai miền Đông. Chiếc máy bay đang bay ở độ cao 6,44km trên vùng Lugansk của Ukraine, gần biên giới với Nga.

Đây cũng là nơi quân đội Ukraine đang chiến đấu với lực lượng ly khai miền Đông. Theo Ukraine, chiếc máy bay bị trúng “tên lửa mạnh hơn có thể được phóng đi từ lãnh thổ của Liên bang Nga”. (Xem chi tiết)


Ông William Hague vừa từ tuyên bố từ chức Ngoại trưởng Anh và sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Lãnh đạo Hạ viện, Downing Street công bố hôm 14/7. Với quyết định bất ngờ này, ông Hague sẽ rời Quốc hội tại cuộc tổng tuyển cử năm 2015 sau 26 năm giữ trọng trách nghị sĩ của thành phố Richmond, thuộc vùng North Yorkshire.


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bày tỏ mong muốn kiểm soát hiệu quả những bất đồng giữa hai nước. Nội dung chính được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong cuộc điện đàm là vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên và Iran.

Căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, cũng như cáo buộc của Mỹ về tin tặc Trung Quốc, đang khiến quan hệ giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương xấu đi trong những tháng gần đây.


Qatar sẽ lần đầu tiên mua các tên lửa Patriot của Mỹ trong một hợp đồng “khủng” trị giá tới 11 tỷ USD. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thương vụ này sẽ cung cấp cho Qatar 10 khẩu đội Patriot nhằm đánh chặn các tên lửa xâm nhập, cùng với 24 trực thăng  Apache và 500 tên lửa chống tăng Javelin. (Xem chi tiết)


Càng tiến gần vào Philippines, bão Rammasun càng mạnh, đạt tới cấp 13 vào sáng 15/7. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, sáng 15/7, bão Rammasun còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 500 km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 12-13 (khoảng 120 đến 150 km mỗi giờ). (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận bắn đạn thật tại một đơn vị quân sự của Triều Tiên sau hàng loạt vụ nã pháo trên biển trong thời gian qua. Các quan chức quân sự giới thiệu kế hoạch của cuộc diễn tập và sự phân bố của hỏa lực tấn công tại một đài quan sát thuộc đơn vị 171 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) trước khi ông Kim ra lệnh khai hỏa “một trận mưa đạn pháo xuống biển”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 15/7 mô tả.


Trong khi người hâm mộ lẫn giới chuyên môn vẫn đang tranh cãi quanh việc Lionel Messi được trao Quả bóng Vàng của World Cup 2014, thì ngôi sao người Argentina này bất ngờ không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Đây là một bất ngờ lớn, vì dù có thể chưa thực sự nổi trội để giành Quả bóng Vàng, nhưng Messi cũng đã có một kỳ World Cup thành công với 4 bàn thắng, đều được ghi ở vòng bảng, đồng thời có ảnh hưởng lớn đưa Argentina vào đến trận chung kết sau 24 năm.

MỚI - NÓNG