Bản tin 20H: Ba lữ đoàn bị vây, 200 lính Ukraine tử trận ở Lugansk

Xe tăng quân đội Ukraine tại Lugansk
Xe tăng quân đội Ukraine tại Lugansk
TPO - Theo nguồn tin của trang mạng Korrespondent.net của Ukraine, trong vài ngày qua, Ukraine đã mất hơn 200 binh sỹ do 3 lữ đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Ukriane bị phe ly khai bao vây tấn công tại cửa khẩu Izvarino thuộc tỉnh Lugansk.

Chiều 17/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của công nhân Nguyễn Văn Nhờ (40 tuổi, ngụ xã Dân Thành, huyện Duyên Hải) bị tai nạn lao động trong công trường Trung tâm điện lực Duyên Hải. Trong lúc đang làm việc, ông Nhờ rơi từ tầng 3 xuống tầng 1, bị đa chấn thương sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.


Hãng hàng không Vietnam Airlines chiều nay vừa phát đi thông báo cho biết, bão số 2 (tên quốc tế Rammasun) gây mưa lớn kèm theo sấm chớp kéo dài từ 8h đến 11h ngày 17/7, đã ảnh hưởng trực tiếp đến 16 chuyến bay đi/đến Hà Nội.  Vietnam Airlines cho biết, tổng cộng có 22 chuyến bay buộc phải lùi thời gian khởi hành từ 35 phút đến 1 tiếng 35 phút so với kế hoạch và hơn 3.000 hành khách bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều nay, 17/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 17-7, trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm bị thương một người. Nguyên nhân vụ tại nạn do chiếc xe đầu kéo chạy lấn tuyến bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe buýt đang chạy phía trước làm bé 3 tuổi văng xuống sàn xe phải đi cấp cứu.


Hôm qua, 16/7, Cảnh sát biển vùng 2 tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao bộ xuồng đầu tiên thuộc lô bốn bộ xuồng DT4. Xuồng tuần tra DT4 có chiều dài hơn 13, rộng hơn 4m, tốc độ hơn 30 hải lý mỗi giờ. Xuồng có khả năng cơ động linh hoạt, phù hợp thực hiện các nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cứu nạn trên biển.


Washington hôm qua thông báo tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo động thái này sẽ phản tác dụng và đẩy quan hệ hai nước vào "ngõ cụt". Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố tăng cường biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga. 


Hãng tin Unian dẫn nguồn tin của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tại cuộc họp báo ngày 17/7, tại Kiev cho biết, chiếc Su-25 của không quân nước này bị máy bay quân sự của Liên bang Nga tấn công khi đang thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Ukraine tối 16/7. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết, phi công không bị thương tích, trong khi chiếc Su-25 bị hỏng hóc nhẹ. (Xem chi tiết)


Theo một nguồn tin của trang mạng Korrespondent.net của Ukraine, trong vài ngày qua, Ukraine đã mất hơn 200 binh sỹ tại cửa khẩu Izvarino thuộc tỉnh Lugansk do bị phe ly khai bao vây tấn công. Theo nguồn tin trên, “trong vòng vây không chỉ có Lữ đoàn Cơ giới 72 mà cả Lữ đoàn Không vận 79 và Lữ đoàn Cơ giới 24 thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.”
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.