Bản tin 8H: Thế giới bàng hoàng trước thảm họa máy bay Malaysia

Hiện trường máy bay Malaysia rơi và bốc cháy ở đông Ukraine. Ảnh: Reuters
Hiện trường máy bay Malaysia rơi và bốc cháy ở đông Ukraine. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua bị sốc khi nghe tin chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 chở 295 người của hãng hàng không quốc gia Malaysia gặp nạn, trong khi thủ tướng của Ukraine, nơi phi cơ rơi, gọi đây là thảm họa.

Chiều 17/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chủ trì giao ban trực tuyến, “lệnh” cho các đơn vị bộ đội triển khai công tác ứng phó bão số 2 (tên quốc tế Rammasun). Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo lực lượng quân đội, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng Biên phòng ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải phối hợp các địa phương khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng phó với bão.


Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng chiều 17/7, vùng biển Hải Phòng không còn phương tiện hoạt động ngoài khơi. Trong quá trình kiểm đếm và thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú bão Rammasun, biên phòng Hải Phòng ghi nhận 7 tàu vỏ sắt Trung Quốc thả neo tại vùng biển Cát Bà.


Ngày 17/7, HĐND tỉnh TT-Huế quyết định đặt tên mới cho hơn 20 tuyến đường, phố ở thành phố Huế, trong đó hai tuyến phố lớn mang tên Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt. Đường Võ Nguyên Giáp dài 2 km là trục phố chính nối hai khu đô thị mới của Huế là An Cựu City và An Vân Dương. Đường Võ Văn Kiệt là trục phố chính phía tây Huế, dài 5km, từ cầu vượt Thủy Dương đến cầu Lim 2. (Xem chi tiết)


Một tháng sau khi hoàn thiện, chiếc tàu ngầm dân sự mini của ông Phan Bội Trân, 60 tuổi, ở TP HCM đã lọt vào tầm ngắm của một công ty Malaysia. Thông qua một đối tác, họ đã đặt hàng ông Trân 5 chiếc tàu ngầm để phục vụ du lịch. Ông Trân đang chuẩn bị thủ tục để đăng ký sở hữu trí tuệ cho thiết kế chiếc tàu ngầm của mình ở Việt Nam. (Xem chi tiết)


Máy bay hành khách Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia chở 295 hành khách và phi hành đoàn rơi ở Ukraine, gần biên giới Nga hôm 17/7. Ukraine khẳng định lực lượng ly khai bắn máy bay bằng tên lửa đất đối không trong khi đó phe ly khai phủ nhận liên quan. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua cho rằng chuyến bay MH17 bị rơi là do một "hành động khủng bố" và khẳng định quân đội nước này không liên quan trong vụ việc. Nguyên nhân máy bay rơi đang là câu hỏi lớn. Đây là thảm họa hàng không thứ hai trong năm nay đối với Malaysia, sau vụ mất tích của MH370.


Hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị sốc khi nghe tin chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 chở 295 người của hãng hàng không quốc gia Malaysia gặp nạn, trong khi thủ tướng của Ukraine, nơi phi cơ rơi, gọi đây là thảm họa. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho hay ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra về "thảm họa máy bay" Malaysia.


Thủ tướng Hà Lan hôm qua ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ khắp cả nước, để tưởng nhớ ít nhất 154 công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này. Chiếc Boeing 777 chở 295 người của hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở phía đông Ukraine hôm 17/7, trong hành trình từ Amsterdam về Kuala Lumpur có ít nhất 154 công dân Hà Lan, trong đó có ba trẻ sơ sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.