Bản tin 14H: Hải quân đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào sử dụng

Nghi thức thượng cờ, đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào hoạt động. Ảnh: VnExpress.
Nghi thức thượng cờ, đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào hoạt động. Ảnh: VnExpress.
TPO - Hai tàu hộ vệ tên lửa do Nga sản xuất được đưa vào biên chế Hải quân để tăng cường, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ tối qua và thị trường chứng khoán châu Á sáng nay tiếp tục tác động mạnh đến nhà đầu tư Việt Nam. Chỉ số VN-Index vẫn giảm hơn 5% và nằm dưới mốc tâm lý 1.000 điểm. HNX-Index giảm 6,26% và đang ở mức 112 điểm. Tâm lý "tháo chạy" vẫn đang tràn ngập khi bảng điện tử ngập tràn sắc đỏ, bên bán chất đống trong khi dư mua trống trơn trong phiên sáng 6/2. (Xem chi tiết)


Trước ngày 23 tháng Chạp, tại chợ cá làng Sở Thượng (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá mang đi các nơi. Giá cá chép dao động từ 160.000-170.000 đồng/kg. Được biết, cá phục vụ Tết ông Công ông Táo đem về chợ bán được các tiểu thương mua từ Tam Dương (Vĩnh Phúc) Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên. (Xem chi tiết)


Một cây mai “khủng” gần 100 tuổi được một thương lái vận chuyển từ Vĩnh Long sang TP. Cần Thơ và rao bán với giá 1,6 tỉ đồng. Hiện cây mai “khủng” này đang đặt dưới dốc cầu Quang Trung (phường Hưng Phú, quận Cái Răng), thu hút nhiều người dân hiếu kì đến xem. (Xem chi tiết)

Đêm qua (5/2), đàn thiên nga “mất tích” ở Hồ Gươm sau 1 ngày thả thí điểm đã được di chuyển sang hồ Thiền Quang. Để bảo vệ đàn thiên nga, các công nhân được chia làm 5 ca, mỗi ca 6 người, trực 24/24. (Xem chi tiết)


Đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh cường độ mạnh tràn về khiến nền nhiệt miền Bắc duy trì thấp. Vùng đồng bằng chỉ 9-11, vùng núi dưới 7 độ C. Rét nhất sáng nay là Sa Pa (Lào Cai) 0 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,5, Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 1 độ C. Tại Hà Nội, trạm Hà Đông hơn 11 độ, riêng trạm Ba Vì xuống xấp xỉ 7 độ, thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh cường độ ổn định, đến ngày 8/2 suy yếu dần. Tuy nhiên, tốc độ suy yếu rất chậm, nền nhiệt miền Bắc chỉ tăng một độ mỗi ngày. Cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ là 18 độ, đến ngày 8/2 tăng lên mức 19, trong khi nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng duy trì dưới 13 độ C. Như vậy, ít nhất hai ngày tới Bắc Bộ vẫn rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi.
Ngày 6/2, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết, vào lúc 2h15 cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở chợ Chà Là, xã Trần Phán (huyện Đầm Dơi). Ngọn lửa được cho là bùng phát ở nhà anh Trà Thái Hoàng (SN 1983) rồi cháy lan sang các nhà liền kề. Công an tỉnh Cà Mau điều động 2 ca- nô chữa cháy đường sông phối hợp với Công an huyện Đầm Dơi và lực lượng chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy vào lúc 2h50 phút cùng ngày. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến anh Hoàng và vợ là Dương Ngọc Trân (SN 1986) tử vong. 4 căn nhà tại chợ Chà Là bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại tài sản ước tính 4,8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức thượng cờ, đưa vào hoạt động hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Gepard 3.9 do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Trên tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, được đưa vào biên chế của Lữ đoàn 162 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.


Một chiếc trực thăng quân sự ở Đài Loan đã rơi xuống biển vào tối thứ Hai (5/2), khiến 6 người mất tích.
Theo các báo cáo địa phương, trực thăng quân sự Black Hawk UH-60M đã khởi hành từ thành phố Đài Đông (Đài Loan) đến đảo Lanyu theo một yêu cầu y tế. Tuy nhiên, trực thăng biến mất khi trở về. Thời điểm đó có 6 người trên trực thăng, bao gồm 3 thành viên phi hành đoàn, một bệnh nhân, một người thân bệnh nhân và một y tá. (Xem chi tiết)

Dailymail cho biết, hệ thống nhận diện tự động (AIS) của tàu tìm kiếm hiện đại Seabed Constructor của công ty Mỹ Ocean Infinity bất ngờ tắt vào hôm 31/1 chỉ 10 ngày sau khi bắt đầu tham gia chiến dịch tìm kiếm MH370. Việc tàu Seabed Constructor bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar càng làm dấy thêm nhiều đồn đoán về vụ mất tích được coi là bí ẩn nhất lịch sử hàng không thế giới. Con tàu chỉ phát tín hiệu định vị trở lại sau 80 giờ đồng hồ, song hiện chưa rõ con tàu ở đâu trong thời gian này và lý do tại sao. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG