Bản tin 14H: Hé lộ nguồn gốc tên lửa bắn rơi Su-25

Các máy bay cường kích Su-25 của Nga. (Nguồn: Lenta)
Các máy bay cường kích Su-25 của Nga. (Nguồn: Lenta)
TPO - Ông Igor Morozov, một thành viên của Hội đồng liên bang Nga đã có những hé lộ bất ngờ về nguồn gốc tên lửa bắn rơi chiếc Su-25 của Nga ở Syria.

Giá rét bao trùm miền Bắc, nhiều nơi dưới 0 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng nay (5/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Nhiệt độ ở một số tỉnh miền Bắc đo được lúc 6h sáng nay như sau: Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) -0,6 độ C; Tuần Giáo (Điện Biên) 1,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 11,8 độ C... (XEM CHI TIẾT)


Nhà thầu Trung Quốc tẩy nét vẽ graffiti trên tàu Cát Linh - Hà Đông. Sáng 5/2, đại diện Tổng thầu Trung Quốc cho biết, tuần qua, nhà thầu sản xuất đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đã tiến hành xóa bỏ các nét vẽ graffiti trên thân đoàn tàu. Nhà thầu đã đưa cán bộ kỹ thuật và thiết bị xử lý từ Trung Quốc sang trực tiếp xử lý các vết bẩn. Hiện việc xóa các nét graffiti đã hoàn tất, toàn bộ đoàn tàu được trả lại màu sơn xanh như trước đây. (XEM CHI TIẾT)


Sau khi nạo vét, làm sạch nguồn nước, Hà Nội đã thả thí điểm 10 con chim thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm. GS Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cho hay, ông ủng hộ việc thả thiên nga tại hồ Hoàn Kiếm. “Các nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Việc thả ở hồ Hoàn Kiếm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái”, ông Dũng nói. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ binh sĩ Mỹ tham chiến ở Syria. Tuyên bố của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ đưa ra hôm 4/2, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ankara và Washington đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Mỹ ngấm ngầm thực hiện hỗ trợ cho YPG, lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào các nhóm khủng bố. Trước đó, ông Bozdağ cũng đã kêu gọi Washington thực hiện nỗ lực ngăn chặn xung đột giữ quân nhân Mỹ và quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở bắc Syria. (XEM CHI TIẾT)


Đặc nhiệm Syria tìm kiếm hệ thống tên lửa bắn rơi cường kích Su-25. Ngày 4/2, trang tin Vz.ru cho biết lính đặc nhiệm Syria, dưới sự yểm trợ của Lực lượng không gian vũ trụ Nga, đã tham gia tìm kiếm hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc Su-25 tại tỉnh Idlib. Ông Viktor Vodolatsky, một quan chức thuộc đảng Nước Nga Thống nhất nói rằng lính đặc nhiệm Syria đang rà soát hiện trường nơi xảy ra vụ bắn rơi chiếc Su-25 để tìm kiếm bất kỳ thứ gì thuộc hệ thống MANPADS bị vứt lại. (XEM CHI TIẾT)


Hé lộ xuất xứ tên lửa bắn rơi Su-25. Ông Igor Morozov, một thành viên của Hội đồng liên bang Nga cho rằng hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) được sử dụng trong vụ bắn rơi chiếc Su-25 của Nga ở Syria khả năng có nguồn gốc từ kho vũ khí Vinnytsia ở Ukraine, theo RIA Novosti. Ông cho biết kho vũ khí này từng xảy ra một vụ cháy lớn vào ngày 26/7/2017, khiến 32.000 tấn đạn dược bị phá hủy, gây thiệt hại tới 800 triệu USD. Không loại trừ khả năng đây là hành vi có tổ chức mà chính quyền Ukraine không hay biết, để đánh cắp hàng trăm vũ khí khác nhau.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc ngày 5/2 tiết lộ, Triều Tiên đã chỉ định ông Kim Jong-gok, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Nhân dân, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong một thông báo tình hình tại Quốc hội, NIS còn cho biết các ông Hwang Pyong-so và Kim Won-hong đã bị loại khỏi các vị trí chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của cơ quan đầy quyền lực nói trên. Báo cáo của NIS cũng cho hay, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ cho ra mắt nhiều loại tên lửa trong cuộc diễu binh dự kiến diễn ra ngày 8/2 tới.


Ngày 4/2, Đơn vị điều tra hình sự tại thủ đô Sanaa của Yemen đã bị không kích trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân đòi quyền kiểm soát Yemen vẫn tiếp diễn. Theo AFP, cuộc không kích trên đã phá hủy một tòa nhà 4 tầng và một hàng dài ô tô cảnh sát đỗ bên ngoài tòa nhà. Hiện chưa thể xác nhận một cách độc lập về con số thương vong, trong khi đơn vị thông tin của nhóm phiến quân Houthi cho rằng ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).