Bản tin 8H: Syria đưa vũ khí phòng không tới gần nơi Su-25 Nga bị bắn hạ

Tên lửa phòng không của Syria. Ảnh: China News.
Tên lửa phòng không của Syria. Ảnh: China News.
TPO - Quân đội chính phủ Syria triển khai nhiều pháo và tên lửa phòng không tới tỉnh Aleppo và Idlib, gần nơi chiếc Su-25 Nga bị bắn rơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (6/2), rét buốt bao trùm miền Bắc, Sapa và nhiều vùng núi cao vẫn chìm trong giá lạnh dưới 0 độ C. Miền Trung rét đậm, rét hại nhiệt độ cao nhất là 15 độ C, Tây Nguyên dưới 20 độ C, trời rét. (Xem chi tiết)


Tối muộn ngày 5/2, 12 con thiên nga được thả thử nghiệm trên hồ Gươm sáng cùng ngày đã bị bắt lại và đưa lên ô tô để chuyển đi. Như vậy, chỉ sau 1 ngày thử nghiệm, đàn thiên nga đã được di dời khỏi hồ Gươm. Trước đó, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cho hay, đơn vị vẫn chưa nhận được thông báo hay bất cứ văn bản nào từ phía Công ty Thoát nước Hà Nội về việc thả thiên nga ở hồ. Bên cạnh đó, việc thả bất cứ sinh vật nào xuống hồ Gươm đều phải có sự chấp thuận của Sở và Bộ Văn hóa-Thể thao. (Xem chi tiết)


Trưa 5/2, người dân đi đường thấy nam thanh niên chạy bộ trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6, TPHCM) với vẻ mặt hớt hải rồi bất ngờ trèo qua hành lang, nhảy xuống kênh Tàu Hủ, mất tích. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với lực lượng cứu nạn – cứu hộ, thuộc phòng Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM triển khai công tác tìm kiếm. Theo người dân, nam thanh niên nói trên bị một số người rượt đuổi nên dẫn đến vụ việc trên. Hiện công an đang tìm kiếm và điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 5/2, anh Lê Văn Hùng (25 tuổi), chạy xe máy trên quốc lộ 18 hướng Hải Hà - Móng Cái chở phía sau anh Lê Văn Viển (32 tuổi, cùng trú thị xã Quảng Yên). Khi đến địa phận phường Hải Yên, TP Móng Cái, xe anh Hùng bất ngờ va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Ngoan (24 tuổi) đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm xe máy anh Hùng lao sang làn đường đối diện và đâm thẳng vào đầu ôtô 5 chỗ do chị Đinh Thị Hà (30 tuổi) điều khiển. Anh Hùng và anh Viển văng xuống đường tử vong tại chỗ, chị Ngoan bị thương được đưa đi cấp cứu.


Đi hái tiêu thuê cho một gia đình ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Huỳnh Minh Lai (30 tuổi, ở huyện Trà Cú, Trà Vinh) đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái của vợ là chị Thạch Thanh Tiền (25 tuổi, ngụ cùng quê) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Lai thuê xe taxi chở thi thể chị Tiền về nhà bố mẹ vợ rồi đến Công an xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú đầu thú. Tại cơ quan công an, Lai khai nhận do mâu thuẫn về tình cảm nên dung dao đâm vợ.


Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite ngày 5/2 nói Nga đã triển khai "thường trực" các tên lửa Iskander, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tới vùng lãnh thổ Kaliningrad, giáp Litva và Ba Lan, tạo ra mối đe dọa tới một nửa số thủ đô ở châu Âu. Các cơ quan tình báo Litva nhận định động thái của Nga "nhằm đáp trả các hành động của NATO".


Quân đội chính phủ Syria triển khai nhiều pháo và tên lửa phòng không tới tỉnh Aleppo và Idlib, gần nơi chiếc Su-25 Nga bị bắn rơi. "Các tổ hợp này sẽ bao trùm không phận phía bắc Syria. Việc triển khai chúng là thông điệp gửi tới tất cả các bên", Reuters dẫn lời một chỉ huy quân sự thân chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ngày 5/2. 


Phà Triều Tiên Mangyongbong-92 dự kiến cập cảng Mukho, thành phố Donghae, miền đông Hàn Quốc, vào 17h ngày 6/2, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Phà đưa đoàn nghệ thuật Triều Tiên, gồm 140 người, tới Hàn Quốc để biểu diễn vào ngày 8 và 11/2, sự kiện chào mừng Triều Tiên tham gia thế vận hội mùa đông Pyeongchang, từ ngày 9 đến 25/2.


Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 5/2 khẳng định có "bằng chứng rõ ràng từ hàng chục nạn nhân" để củng cố suy đoán chính phủ Syria nhiều lần dùng chlorine tấn công khu vực đông Ghouta, nơi phe đối lập kiểm soát. Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an thông qua tuyên bố lên án Syria "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất". Nga đáp trả, cáo buộc Mỹ đang "mở chiến dịch tuyên truyền" nhằm đổ tội cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga yêu cầu không nhắc tới các vụ tấn công ở đông Ghouta, nhấn mạnh vụ việc cần được "điều tra chuyên nghiệp, đáng tin cậy".

MỚI - NÓNG