> Bầu Kiên xin được tại ngoại chữa bệnh
> Bầu Kiên bị đề nghị 30 năm tù giam
Mức án các bị cáo:
1. Nguyễn Đức Kiên (SN 1964): 30 năm tù cho 4 tội danh (Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Cố ý làm trái; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
2. Lê Vũ Kỳ (SN 1956): 5 năm (trước đó đề nghị từ 7 đến 8 năm tù)
3. Trịnh Kim Quang (SN 1954): 4 năm tù (trước đó đề nghị 6 đến 7 năm tù.
4. Phạm Trung Cang (SN 1954): 3 năm tù (trước đó đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm)
5. Lý Xuân Hải (SN 1965): 8 năm tù. Cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong 5 năm (trước đó đề nghị 12 đến 14 năm tù).
6. Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958): 2 năm tù (trước đó đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm).
7. Trần Ngọc Thanh (SN 1952): 5 năm 6 tháng tù (trước đó đề nghị 9 đến 10 năm tù).
8. Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969): 5 năm tù (trước đó đề nghị 7 đến 8 năm tù).
Sau khi xem xét đầy đủ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội danh (Lừa đảo, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái), tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho cả 4 tội danh. Hình phạt bổ sung hơn 75 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước. Cấm bị cáo Kiên đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong 5 năm.
TAND TP Hà Nội cho rằng, Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại hệ thống văn bản, hủy và bổ sung những văn bản liên quan đến hoạt động nghiệp vụ ngân hàng sao cho phù hợp. Cần nâng cao năng lực của cán bộ ngân hàng. Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật. Không ngừng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn để giảm bớt khó khăn phiền hà.
Do bầu Kiên không thành khẩn khai báo, nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Ảnh: Bảo Thắng Đánh giá về vụ án, bản án sơ thẩm khẳng định, đây là một vụ án gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến nền kinh tế nhằm 'phục vụ cho lợi ích nhóm'. Hành vi của các bị cáo đã gây lũng đoạn thị trường tài chính trong nước. Do vậy, cần phải có bản án hết sức nghiêm minh để giáo dục, răn đe.
Mặc dù không giữ vai trò quan trọng ở ngân hàng ACB, nhưng theo đánh giá của bản án sơ thẩm, Nguyễn Đức Kiên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
Theo HĐXX, cần đề nghị Bộ Công an khởi tố vụ án đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc, Phó Phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB, người được cho đã liên hệ trực tiếp với Huyền Như trong việc gửi hơn 718 tỷ đồng từ ACB tới chi nhánh của Huyền Như ở Vietinbank. Ảnh: Bảo Thắng Hơn 3 tiếng tuyên án đã qua, các bị cáo đã xin ngồi, riêng bị cáo Lý Xuân Hải (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) là đứng nghe bản án dành cho mình.
Theo HĐXX, Huyền Như đã được Huỳnh Thị Bảo Ngọc giúp sức tích cực, do vậy, cần đề nghị Bộ Công an khởi tố vụ án đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc. Bà Ngọc là Phó Phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB, người được cho đã liên hệ trực tiếp với Huyền Như trong việc gửi hơn 718 tỷ đồng từ ACB tới chi nhánh của Huyền Như ở Vietinbank.
Liên quan đến việc Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên đi gửi tiền, theo bản án sơ thẩm, đó là vi phạm pháp luật. Về khoản tiền hơn 718 tỷ đồng, HĐXX cho rằng, nội dung này đã được giải quyết trong một vụ án khác, do vậy không xem xét.
Cty B&B do vợ "bầu" Kiên làm Tổng Giám đốc bị Tòa buộc truy thu hơn 25 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Thắng Về dân sự, buộc Cty B&B truy nộp hơn 25 tỷ đồng. Hình phạt bổ sung, buộc bị cáo Kiên nộp hơn 75 tỷ đồng (gấp 3 lần số tiền thuế).
Với tội danh Trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên, HĐXX cho rằng, việc truy tố của Viện KSND Tối cao là có căn cứ. Bên cạnh đó, các bị cáo khác đã giúp sức tích cực bị cáo Kiên phạm tội.
Như vậy, so với cáo trạng cũng như cáo buộc từ cơ quan truy tố, "bầu" Kiên được giảm bớt một chi tiết định tội ở khoản 2, Điều 159 BLHS (điểm a, khoản 2 của tội này quy định về tình tiết "Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức"
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Bảo Thắng Bản án sơ thẩm điểm lại nội dung cáo buộc, cũng như các mức án đề nghị của cơ quan truy tố trước tòa. Đồng thời ghi nhận ý kiến của các luật sư, trong quá trình bào chữa cho bị cáo.
Đơn cử như trường hợp của bị cáo Thanh, Yến, luật sư cho rằng, họ chỉ là những người làm thuê, do đó không phạm tội.
Với những chứng cứ thu thập được cùng quá trình thẩm vấn, tranh luận công khai tại tòa, HĐXX cho rằng, đủ cơ sở kết luận bị cáo Kiên phạm tội Kinh doanh trái phép như cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, với các tội Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái là có căn cứ.
Tòa xác nhận, bị cáo Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức cho ông Kiên trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, về căn bản các bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng đã truy tố trước đó. Bị cáo Thanh, Yến cho rằng, mình chỉ là người làm công, ăn lương, do đó không phạm tội. Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn xác nhận có tham gia các cuộc họp, nhưng chỉ là khách mời, không có tư cách là thành viên hội đồng quản trị.
Riêng trường hợp của ông Trần Xuân Giá, theo tòa, đã đã xác nhận của cơ quan chuyên môn về bệnh tình, do đó, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Lực lượng công an mở còng cho bầu Kiên. Ảnh: Bảo Thắng
Vẻ mặt bình thản của "bầu" Kiên khi đón chờ bản án. Ảnh: Bảo Thắng Tính đến ngày hôm nay, phiên toà đã bước vào ngày làm việc thứ 12. Cách đây 1 tuần, trong phiên toà xét xử ngày 2/6, khi được nói lời nói sau cùng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng một số đồng phạm vẫn nói rằng mình vô tội.
Phòng tác nghiệp của báo chí tại tòa sáng nay, 9/6. Ảnh: Dân Trí Theo lịch, đúng 8h hôm nay, tòa sẽ tuyên án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Tuy nhiên, theo hình ảnh qua camera tại phòng xử, vẫn còn vắng khá nhiều bị cáo cùng các bên liên quan.
Sáng nay, 9/6, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) và đồng phạm, về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.
Trước đó, trong phần kết luận vụ án, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, có đủ căn cứ cho thấy Nguyễn Đức Kiên phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.
Với 4 tội danh trên, bị cáo Kiên bị đề nghị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù. Các bị cáo đồng phạm bị đề nghị thấp nhất 3 năm tù treo, cao nhất 14 năm tù giam.
Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghỉ để nghị án hôm 2/6, bầu Kiên dặn vợ tuyệt đối không chạy án vì có thể “nguy hiểm tính mạng”, đồng thời xin được tại ngoại chữa bệnh...
Mức án đề nghị của các bị cáo
1.Nguyễn Đức Kiên (SN 1964): Tội kinh doanh trái phép: 18 đến 24 tháng tù; Trốn thuế từ 4 đến 5 năm tù; Cố ý làm trái từ 14 đến 15 năm tù và mức án từ 16 đến 18 năm tù đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Kiên bị đề nghị 30 năm tù.
2.Lê Vũ Kỳ (SN 1956): 7 đến 8 năm tù.
3.Trịnh Kim Quang (SN 1954): 6 đến 7 năm tù.
4.Phạm Trung Cang (SN 1954): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
5.Lý Xuân Hải (SN 1965): 12 đến 14 năm tù.
6.Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
7.Trần Ngọc Thanh (SN 1952): 9 đến 10 năm tù.
8.Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969): 7 đến 8 năm tù.