Quan chức quân sự tuyên bố Nga đã giải phóng gần như toàn bộ tỉnh Kursk
Trả lời hãng thông tấn Tass, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat - Trung tướng Apty Alaudinov - cho biết, gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga đã được giải phóng.
"Chúng tôi có thể công bố một sự thật rằng gần như toàn bộ lãnh thổ của tỉnh Kursk đã được giải phóng", ông nói. "Cuộc tấn công của Nga đã mang lại kết quả mạnh mẽ, hầu như tất cả các khu định cư đã được giải phóng cùng một lúc và lực lượng đối phương đã bị loại bỏ", ông Alaudinov nói thêm.

(Ảnh: Tass)
Ukraine tăng cường tấn công tỉnh Belgorod (Nga)
Thống đốc Belgorod - Vyacheslav Gladkov - ngày 18/3 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào tỉnh biên giới Nga.

Tỉnh Kursk nằm cạnh Belgorod. (Ảnh: The Washington Post)
"Thật không may, tình hình ở Belgorod vẫn còn khó khăn. Đối phương đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào quận Krasnoyarsk. Tất cả các cơ quan đều đang làm nhiệm vụ của mình, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương", thống đốc cho biết trong một video được đăng trên Telegram.
Theo trang tin tức Avia Pro, quân đội Ukraine đang cố gắng củng cố vị trí của mình bằng cách đưa lực lượng dự bị đến các làng Demidovka và Grafovka ở quận Krasnoyarsk.
Cùng lúc đó, pháo binh Nga đang tích cực hoạt động nhằm ngăn chặn và kìm hãm các bước đột phá của lực lượng Ukraine. Hiện tại, đường biên giới vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga và chưa ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm vi phạm đường biên giới.
Các chuyên gia cho rằng hoạt động gia tăng của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Belgorod là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi cuộc tấn công ở tỉnh Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Kiev đang chuyển lực lượng dự bị đến biên giới, tìm cách bù đắp cho những tổn thất ở các khu vực khác của mặt trận.
Hòa bình ở Ukraine chưa bao giờ gần đến thế
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Getty Images)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 17/3 tuyên bố, rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine "chưa bao giờ gần đến thế".
Bà so sánh các cuộc đàm phán với môn bóng bầu dục của Mỹ. "Chúng ta đang ở vạch 10 yard của hòa bình và chưa bao giờ tiến gần một thỏa thuận hòa bình đến thế. Như các bạn biết, tổng thống quyết tâm thực hiện một thỏa thuận", thư ký báo chí nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ điện đàm vào ngày 18/3, xoay quanh nội dung chính là xung đột Ukraine.
Đặc phái viên của ông Trump - Steve Witkoff, người đã gặp Tổng thống Putin tại Mátxcơva vào tuần trước - nói với CNN rằng "hai bên hiện đã gần hơn rất nhiều" với việc đạt được một thỏa thuận. Ông cho biết Mỹ đã "thu hẹp khoảng cách" giữa Mátxcơva và Kiev.
Ukraine tuyên bố thử thành công máy bay không người lái tầm xa 3.000km
Ukraine đã thử nghiệm thành công máy bay không người lái tầm xa có khả năng bay ở phạm vi lên đến 3.000 km.
Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu hôm 17/3, tuyên bố máy bay không người lái tầm xa (UAV) của Ukraine đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm ở khoảng cách lên đến 3.000 km.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết hài lòng với kết quả các cuộc thử nghiệm nhưng cho biết cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc sản xuất tên lửa cũng như máy bay không người lái.
Trước đó, ngày 15/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa tầm xa mới có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km.
Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay, nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần.
Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố, vào năm 2025, tổ hợp công nghiệp quân sự nước này sẽ đẩy mạnh sản xuất vũ khí, tập trung vào máy bay không người lái và vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo.
Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Ukraine, việc cung cấp hệ thống máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang đã tăng đáng kể vào năm 2025, đặc biệt là UAV FPV, đạt khoảng 200.000 chiếc mỗi tháng.