Xung đột Nga - Ukraine ngày 10/1: Bị pháo kích liên tục, Nga muốn tạo vùng đệm ở biên giới giáp Belgorod?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các nguồn tin Nga đang nhắc lại lời kêu gọi từ lâu về một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga ở Kharkiv (Ukraine) để tạo ra một "vùng đệm" sâu 15 km trên ranh giới với Belgorod (Nga).
Xung đột Nga - Ukraine ngày 10/1: Bị pháo kích liên tục, Nga muốn tạo vùng đệm ở biên giới giáp Belgorod? ảnh 1

Vùng Belgorod (Nga) giáp Kharkiv (Ukraine) và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng đạn pháo, máy bay không người lái. Bản đồ: FT

Các nhà phân tích lưu ý rằng điều này đang được thực hiện mặc dù quân đội Nga không có khả năng tiến hành chiến dịch giành lấy phần quan trọng ở Kharkiv trong tương lai gần.

ISW tin rằng một cuộc tấn công của Nga trên vùng đất sâu 15 km và rộng vài trăm km sẽ là một hoạt động quy mô lớn đòi hỏi một nhóm lực lượng lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều so với lực lượng hiện đang tập trung dọc toàn bộ biên giới với Ukraine.

Việc tạo ra vùng đệm sẽ giúp đẩy lùi pháo binh Ukraine ra khỏi ranh giới giữa Kharkiv và Belgorod.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/1 cho biết quân đội Nga sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa bình luận về nhận định của ISW.

Giới chức quân đội Ukraine thăm tiền tuyến ở Kupiansk

Ông Rustem Umierov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valerii Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine và Serhii Shaptala - Tổng tham mưu trưởng đã đến thăm các vị trí của quân đội Ukraine gần thị trấn Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Trong chuyến thị sát, các quan chức quốc phòng đã được thông báo về tình hình quanh Kupiansk, nơi các binh sĩ Ukraine đang đẩy lùi những nỗ lực tiến quân liên tục của Nga.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh quân đội Nga không đạt được bước tiến nào ở khu vực này.

Hé lộ tốc độ sản xuất máy bay không người lái của Ukraine

Bộ trưởng Bộ Công nghệ Ukraine hôm 9/1 cho biết các nhà sản xuất đã tăng cường sản lượng máy bay không người lái (UAV) đến mức ngân sách hiện tại của Kiev không đủ để mua hết những sản phẩm này.

Bộ trưởng Mykhailo Fedorov đã ủng hộ việc sử dụng máy bay không người lái để đối phó với quân đội Nga từ những ngày đầu.

"Tính đến hôm nay, sản lượng đã tăng vượt quá số tiền có thể dùng để mua tất cả số UAV này."

"Vì vậy, chúng ta cần tăng cường tài chính và mở cửa thị trường, để giảm giá do cạnh tranh và quá trình nội địa hóa sản xuất."

Các UAV đã được cả Ukraine và Nga sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng, giúp quân đội giám sát bầu trời và loại bỏ các mục tiêu có giá trị như hệ thống phòng không và radar tiên tiến.

Theo Bộ trưởng Fedorov, hiện có khoảng 200 công ty ở Ukraine sản xuất máy bay không người lái và khoảng 70 công ty địa phương hiện đã ký hợp đồng cung cấp máy bay không người lái cho nhà nước.

Nga bắn hạ UAV trên Vùng Saratov

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/1 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Saratov ở vùng Volga.

"Sáng sớm nay, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở ở Nga bằng UAV đã thất bại. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã phá hủy một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Saratov”.

Thống đốc khu vực Roman Busargin viết trên Telegram rằng vụ việc không gây thiệt hại gì. Ông nói trong một tuyên bố: “Không có thương tích nào được báo cáo và không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở các khu vực đông dân cư. Tất cả các cơ sở đều hoạt động như bình thường”.

Theo Pravda, Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.