Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi

TPO - Giám đốc điều hành (CEO) một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) của Ấn Độ đã bị bắt vì nghi ngờ sát hại con trai 4 tuổi sau khi thi thể của cậu bé được tìm thấy trong vali.
Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi ảnh 1

Seth và con trai. Ảnh: NY Post

Suchana Seth - người đứng đầu The Mindful AI Lab ở Bengaluru (Ấn Độ) đã bị bắt tại Chitradurga (bang Karnataka) khi đang trở về từ bang Goa lân cận bằng taxi. Thi thể con trai 4 tuổi của Seth được tìm thấy trong hành lý của cô.

Thanh tra cảnh sát Goa - Paresh Naik cho biết Seth nhận phòng khách sạn cùng con trai ở Goa vào thứ Bảy (6/1), nhưng cậu bé không đi cùng mẹ khi cô trả phòng vào tối thứ Hai (8/1).

Nhân viên khách sạn tìm thấy vết máu trong phòng sau khi Seth rời đi nên đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát liên lạc với tài xế taxi và yêu cầu anh đưa nữ nghi phạm đến đồn cảnh sát gần nhất.

Chồng của Seth đang ở Indonesia và đã được yêu cầu quay trở lại Ấn Độ. Nữ CEO hiện đang bị tạm giam trong sáu ngày.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi ảnh 2

Seth khi bị bắt. Ảnh: NY Post

Trang LinkedIn của Seth mô tả cô là “chuyên gia AI và nhà khoa học dữ liệu với hơn 12 năm kinh nghiệm, đồng thời là thành viên Trung tâm Berkman Klein tại Đại học Harvard".

Trên trang web của Harvard cũng đề cập đến Seth, nói rằng "chuyên môn của cô bao gồm các thuật toán kiểm tra để đảm bảo tính công bằng, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, kiếm tiền từ AI một cách có đạo đức, các lỗ hổng bảo mật...”

Theo Reuters, NY Post
MỚI - NÓNG