Xung đột Nga - Ukraine ngày 8/1: Hàng loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga xuất kích, Ukraine phát cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Pravda dẫn nguồn lực lượng không quân Ukraine cho biết 13 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã cất cánh từ sân bay Olenya của Nga.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 8/1: Hàng loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga xuất kích, Ukraine phát cảnh báo ảnh 1

Máy bay Tu-95MS. Ảnh: Tass

Lực lượng không quân Ukraine đã phát thông báo, đồng thời kêu gọi người dân nước này không bỏ qua các cảnh báo không kích.

Cùng ngày, Topwar đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tập kích mới nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong đêm 8/1. Các vụ nổ đã được ghi nhận tại nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả ở Kharkov.

Trong số các mục tiêu, có kho đạn dược, xưởng sửa chữa và phục hồi xe bọc thép, nhà kho chứa một số xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do Ukraine sản xuất.

Ngoài ra, điểm kiểm soát hệ thống phòng không trong khu vực sân bay Odessa Shkolny đã bị tấn công. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã phóng tên lửa hành trình vào sân bay này.

Nga phá hủy kho đạn pháo của Ukraine ở Nikolayev

Lực lượng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng một kho đạn dược của Ukraine ở Vùng Nikolayev và 109 đơn vị pháo binh ở các vị trí khai hỏa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo báo cáo, nhân lực và phương tiện đối phương đã bị tấn công ở 117 khu vực.

Phòng không Nga đánh chặn tên lửa Ukraine trên Vùng Belgorod

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một tên lửa S-200 của Ukraine trên khu vực biên giới Belgorod.

Bộ này cho biết: “Một nỗ lực tấn công khủng của Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng tên lửa phòng không S-200 (được cải tiến lại để tấn công các mục tiêu mặt đất) đã bị ngăn chặn vào ngày 8/1".

Các phương tiện phòng không đang làm nhiệm vụ đã chặn tên lửa Ukraine Vùng Belgorod.

Hạm đội Biển Đen hoàn tất tập trận

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành một cuộc tập trận cả ngày lẫn đêm trong quá trình tuần tra.

"Một đội tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã hoàn thành cuộc tập trận với việc bắn vũ khí cả ngày lẫn đêm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đen, và bảo vệ các tàu dân sự trên các tuyến đường vận chuyển thương mại trước mối đe dọa từ Ukraine", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Các thủy thủ đoàn tàu tuần tra đã thực hành phát hiện xuồng không người lái đối phương ở giai đoạn đầu của cuộc tập trận. Hoạt động phá hủy xuồng không người lái được thực hiện ở giai đoạn thứ hai.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.