Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/1: Quan chức Donetsk nói Ukraine rút hệ thống phòng không về hậu phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn của lãnh đạo Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk - Yan Gagin nói với Tass rằng quân đội Ukraine đã rút các hệ thống phòng không về hậu phương do các cuộc tấn công dữ dội của pháo binh và máy bay không người lái Nga.

“Cường độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của chúng tôi nhằm vào các hệ thống phòng không Ukraine đã dẫn đến việc họ buộc phải rút những hệ thống phòng không còn lại ra càng xa tiền tuyến càng tốt, sâu về phía hậu phương”, ông Gagin nói.

Cố vấn Gagin cho biết thêm rằng, do việc tái triển khai các hệ thống phòng không, Ukraine đã khiến một phần đáng kể các công sự của quân đội nước này rơi vào trạng thái không được bảo vệ.

Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Phòng không Nga đánh chặn máy bay không người lái trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ năm máy bay không người lái của Ukraine ở phía Tây Biển Đen.

“Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng năm máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn lúc 20h ngày 5/1”, trích thông báo.

“Tất cả các máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không chặn lại ở khu vực phía Tây Biển Đen.”

Không lâu sau đó, vào khoảng 0h30 ngày 6/1, bốn tên lửa Ukraine đã bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ trên bán đảo Crimea.

Máy bay Su-25 Nga bắn trúng cứ điểm Ukraine ở độ cao cực thấp

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/1 cho biết phi hành đoàn máy bay tấn công Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã nhắm trúng các cứ điểm và nhân lực của lực lượng Ukraine ở hướng Donetsk.

“Các phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các cứ điểm và nhân lực của đối phương theo hướng Donetsk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa S-8 khi máy bay ở độ cao cực thấp 25m”, trích thông báo.

Theo thông tin từ lực lượng tiền phương, tất cả các mục tiêu đều đã bị bắn trúng. Sau khi tấn công, các phi hành đoàn đã thực hiện tác vụ chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay.

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ loại bỏ cứ điểm của đối phương. Nhiệm vụ được thực hiện theo cặp, bằng cách hạ máy bay xuống độ cao cực thấp và phóng tên lửa S-8. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc”, một phi công Su-25 có bí danh Farmer nói.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG