Ukraine tăng cường tấn công vào đất Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái của Ukraine trên bán đảo Crimea và miền nam nước Nga trong ngày 5/1, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đưa xung đột ra khỏi biên giới.
Ukraine tăng cường tấn công vào đất Nga ảnh 1

Chiếc ô tô cháy rụi khi thành phố Belgorod của Nga bị tấn công ngày 30/12/2023. (Ảnh: Bộ Khẩn cấp Nga)

Còi báo động không kích vang lên ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea, và giao thông bị đình trệ trong ngày thứ hai liên tiếp trên cây cầu nối bán đảo này với vùng Krasnodar thuộc miền nam nước Nga. Cây cầu là một mắt xích quan trọng trong tuyến hậu cần của Nga cho lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã chặn 36 máy bay không người lái bắn vào Crimea và một chiếc ở Krasnodar. Đây là một phần trong đợt tấn công dồn dập mà Ukraine triển khai trong những ngày gần đây.

Ngày 4/1, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, 3 người dân vùng này bị thương khi Ukraine dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công thành phố biên giới của Nga gần biên giới và khu vực xung quanh.

Ngày 30/12, đợt tấn công của Ukraine vào Belgorod khiến 25 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố sẽ tăng cường tấn công bán đảo Crimea và bên trong nước Nga trong năm nay. Mục tiêu của Kiev dường như là gây lo lắng cho người dân Nga trong giai đoạn họ sắp đi bầu cử.

Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu lãnh thổ Nga năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine đã phát triển loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700km. Tháng trước, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái, phương tiện đang đóng vai trò quan trọng trên chiến trường.

Các quan chức khác của Ukraine cho biết, nước này đặt mục tiêu sản xuất hơn 10.000 máy bay không người lái tấn công tầm bắn hàng trăm kilomet trong năm nay, cùng hơn 1.000 máy bay không người lái tầm xa hơn có thể tấn công các mục tiêu phía sau tiền tuyến và bên trong nước Nga.

Cả hai bên đều đang nỗ lực cải thiện vị thế trong cuộc xung đột kéo dài. Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đặc điểm của chiến trường Ukraine hiện nay vẫn là tiền tuyến tĩnh hoặc những bước tiến cục bộ của Nga.

Trong khi đó, Nhà Trắng dẫn thông tin tình báo Mỹ thu thập cho rằng Nga đã mua tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và bắn ít nhất một trong số chúng vào Ukraine hôm 30/12. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Nga cũng sắp mua tên lửa đạn đạo tầm gần từ Iran.

Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho biết ông không thể xác nhận ngay việc sử dụng tên lửa do Triều Tiên cung cấp. Ông cho biết các chuyên gia cần nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa.

Các quan chức Nga từ chối bình luận về tuyên bố trước đây của Mỹ rằng Triều Tiên đã cung cấp đạn dược cho Mátxcơva.

Theo Euro News
MỚI - NÓNG
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.