Xúc động câu chuyện 5 cô con gái xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, 5 cô con gái ở Nghệ An đã xây nhà tiền tỉ như một món quà báo hiếu dành tặng đấng sinh thành.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một ngôi nhà to, đẹp được giới thiệu là quà báo hiếu của 5 người con gái dành tặng bố mẹ của mình. Hình ảnh gia đình gồm bố, mẹ và 5 người con gái xinh đẹp cũng nhận sự quan tâm đặc biệt.

Người bố trong hình ảnh nói trên là ông Nguyễn Đức Hoàn (68 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Ông Hoàn từng công tác trong ngành văn hóa. Vợ ông, bà Dương Thị Minh (63 tuổi) là cán bộ ngành thương nghiệp. Hai vợ chồng từng trải qua nỗi đau mất đi đứa con trai đầu lòng, do đó, khi sinh liên tiếp 5 cô con gái, áp lực tâm lý càng đè nặng.

Xúc động câu chuyện 5 cô con gái xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ ảnh 1

Vợ chồng ông Hoàn và 5 cô con gái xinh đẹp

“Ngày trước, tư tưởng trọng nam khinh nữ, đặc biệt quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường vẫn còn khá nặng nề. Tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng của vợ về những lời ra tiếng vào. Tôi luôn tâm niệm con gái cũng là con mình. Tới bây giờ, tôi luôn tự hào dù không có con trai nhưng các con gái của tôi đều được ăn học và thành đạt”, ông Hoàn trải lòng.

Khi các con gái ra đời, ông chọn đặt tên lần lượt là Thủy - Thanh - Thảo - Tâm - Anh, nghĩa là “nước - trong - ngọt - lòng – anh”, như một lời khẳng định với vợ rằng, bản thân không nặng nề việc sinh con trai, con gái.

Hiện, cô con gái cả Nguyễn Thanh Thủy (37 tuổi) đã lập gia đình, sinh sống gần nhà bố mẹ. Người con thứ 2 Nguyễn Phương Thanh (34 tuổi) lấy chồng và làm việc tại Đức.

Cô con gái thứ 3 Nguyễn Phương Thảo (31 tuổi) hiện theo chồng vào công tác tại một tỉnh phía Nam. Con gái thứ 4 đang du học tại Hàn Quốc, còn cô út tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, hiện đang công tác tại thành phố Vinh.

Xúc động câu chuyện 5 cô con gái xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ ảnh 2

5 cô con gái được đặt tên lần lượt là Thủy - Thanh - Thảo - Tâm - Anh, nghĩa là “nước - trong - ngọt - lòng – anh”,

“Từ khi các con còn nhỏ, tôi đã đặt kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho việc phát triển tương lai của các con. Ngoài lương, hai vợ chồng tôi chăn nuôi thêm, mua cho con mỗi đứa một gói bảo hiểm như là của để dành. Tôi thường nói với các con, sinh ra là phận gái, phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để tự lập, tự chủ, chị em phải biết nâng đỡ nhau”, ông Hoàn chia sẻ.

Món quà đặc biệt

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, 5 chị em gái đã bàn bạc, thống nhất xây một căn nhà khang trang hơn như một món quà báo hiếu. Căn nhà rộng gần 260m2, thiết kế đẹp.

Chị cả Nguyễn Thị Thủy ở gần nhà bố mẹ nên đứng ra lo liệu từ việc lên ý tưởng thiết kế cho tới thi công, giám sát công trình và mua sắm nội thất. Các cô em gái, ai đóng góp được khoản nào thì đóng góp, còn lại chị Thủy sẽ bù. “Khi chúng tôi đề xuất xây nhà, bố mẹ không đồng ý. Phải mất một thời gian thuyết phục, các cụ mới đồng ý phá dỡ căn nhà cũ. Đầu năm 2022, công trình được khởi công xây dựng”, chị Thủy tâm sự.

Xúc động câu chuyện 5 cô con gái xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ ảnh 3

Ngôi nhà nhỏ trước đây khuất sau rặng cây,...

Hiểu tấm lòng hiếu thảo của các con nhưng vợ chồng ông Hoàn không có nhu cầu sử dụng căn nhà rộng đến thế. Hơn nữa, căn nhà cũ, mặc dù đã ở suốt 20 năm nhưng vẫn còn tốt, vợ chồng ông không muốn các con phải thêm gánh nặng kinh tế. “Các cháu bảo bố mẹ vất vả cả đời rồi, giờ là lúc để chúng con báo hiếu. Hơn nữa, giờ con cháu cũng đông, mỗi lần về thăm bố mẹ khá bất tiện do phòng ốc thiếu, không đủ rộng rãi. Các cháu cũng lo vợ chồng chúng tôi có tuổi rồi nên muốn làm lại nhà cửa đủ rộng, thiết kế phù hợp hơn, thuận tiện hơn”, ông Hoàn cho hay.

Trước Tết năm 2023, căn nhà mới được hoàn thiện. Ngoài việc thiết kế phòng ốc đủ rộng, căn nhà còn có không gian riêng để lưu giữ những kỷ vật gắn với một thời gian khó, vất vả của bố mẹ và tuổi thơ ấm áp của 5 chị em.

Xúc động câu chuyện 5 cô con gái xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ ảnh 4
... và ngôi nhà mới khang trang được hoàn thành trước Tết 2023.

Dù không tiết lộ tổng số tiền các chị em góp xây nhà tặng bố mẹ nhưng theo tính toán của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Nghệ An, chi phí xây dựng căn nhà, mua sắm nội thất khoảng 2 tỉ đồng.

Sau nhiều năm không thiếu người nọ thì thiếu người kia, tháng 8 vừa qua, cả 5 chị em đã dành tặng bố mẹ thêm một điều bất ngờ khi cùng hẹn về thăm nhà. Lần đầu tiên, gia đình quây quần bên nhau trong ngôi nhà mới. Gương mặt ông Hoàn, bà Minh rạng ngời niềm vui.

MỚI - NÓNG